Sự thật về "tạp chí danh giá Pháp" mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa

Phương Anh, Theo Helino 17:44 13/06/2018

Dé Modé thực tế không phải là tạp chí của Pháp mà là một tạp chí nhỏ của Ấn Độ.

Mới đây, Phạm Hương vừa xuất hiện trên trang bìa tạp chí nước ngoài với bài phỏng vấn trải 4 trang về sự nghiệp người mẫu. Ê kíp của tạp chí này đã liên lạc với Phạm Hương qua Instagram để mời cô chụp ảnh và thực hiện phỏng vấn.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Dé Modé, Phạm Hương nói rằng, niềm đam mê của mình dành cho thời trang từ rất sớm vì từng theo học và tốt nghiệp chuyên ngành này khi còn ở ghế nhà trường.

Lĩnh vực người mẫu thời trang khiến cô nỗ lực không ngừng để học hỏi, hoàn thiện bản thân. Phạm Hương còn thổ lộ, cô luôn đặt ra những mục tiêu khác nhau và cố gắng thực hiện.

Ở thời điểm hiện tại, những sản phẩm mà cô là đại sứ thương hiệu đã xuất hiện ra ngoài ranh giới Việt Nam và đến với Hongkong, Thái Lan. Đó chính là bước đầu tiên trong mục tiêu tiếp cận đối tượng khách hàng quốc tế mà Phạm Hương đang nhắm tới.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là tạp chí Dé Modé này được nhiều cơ quan truyền thông trong nước khẳng định là "một trang tạp chí nổi tiếng của Pháp". Nhưng đáng tiếc, sự thật không phải vậy.

Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 1.
Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 2.

Phạm Hương trên trang bìa Dé Modé số tháng 5-6.

Dé Modé là một tạp chí Ấn Độ, không quá nổi tiếng. Tạp chí này mới được thành lập từ năm 2013 và 2 tháng mới ra một số.

Trụ sở chính của tạp chí này đặt ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Đây là một tỉnh đông dân phía đông Ấn Độ với nghề nông nghiệp chiếm chủ đạo.

Đội ngũ biên tập chủ yếu là người Ấn. Các nhân vật xuất hiện trên Dé Modé cũng thường là người Ấn.

Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 3.

Trang Linkedin của tạp chí nêu rõ trụ sở đặt tại Ấn Độ với số nhân viên chỉ có 10 người.

Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 4.
Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 5.

Trang twitter của tạp chí chỉ có vỏn vẹn 30 người theo dõi.

Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 6.

Nhân vật trên các số trước của Dé Modé toàn là người Ấn Độ.

Theo trang web chính thức của Dé Modé, trang này hiện được phát hành dưới ấn bản giấy và điện tử tại Ấn Độ và Ý, chứ không có Pháp.

Sắp tới tạp chí cũng có ý định tấn công thị trường Việt Nam và Canada. Có lẽ vì lý do này nên Dé Modé mời Phạm Hương làm gương mặt trang bìa cho số báo mới nhất.

Dé Modé là tạp chí được viết bằng tiếng Anh nên hẳn nhiên đây không thể là tạp chí Pháp được. Và thậm chí đến cả tiếng Anh trong tạp chí này cũng không được biên tập chuẩn.

Ngay trong bài phỏng vấn Phạm Hương- bài viết lớn về nhân vật trang bìa cũng không khó để nhận ra lỗi chính tả khá rõ ràng.

Ngay trong câu hỏi thứ hai yêu cầu Phạm Hương chia sẻ về học vấn của cô, từ "quite" đã bị viết thành "quiet". Những lỗi chính tả kiểu này là lỗi không thể chấp nhận đối với các tạp chí giấy.

Sự thật về tạp chí danh giá Pháp mời Hoa hậu Phạm Hương làm mẫu trang bìa - Ảnh 7.