Sức ảnh hưởng của cố NS Xuân Phương: sáng tác gần 70 bài nhạc phim, nhiều ca khúc đi vào huyền thoại

Minh Khôi, Theo Phunuso 14:06 29/11/2023

Cố NS Xuân Phương đã viết 60-70 ca khúc nhạc phim trong suốt cuộc đời của mình.

Sáng 29/11, ca sĩ Minh Quân bất ngờ thông báo nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời ở tuổi 50. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Vĩnh biệt anh Xuân Phương, người nhạc sĩ - người thầy của biết bao thế hệ học trò. Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, Nếu Phải Xa Nhau, Anh... Em vô cùng đau xót và bàng hoàng khi nghe tin anh ra đi đột ngột như thế. Xin vĩnh biệt anh, xin thành kính tri ân những gì anh đã dạy bảo em và viết cho em ca khúc Nếu Phải Xa Nhau. Viết những dòng này mà tay em vẫn còn run vì quá đỗi bàng hoàng và buồn quá anh ơi".

Sức ảnh hưởng của cố NS Xuân Phương: sáng tác gần 70 bài nhạc phim, nhiều ca khúc đi vào huyền thoại - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Xuân Phương đã được bố mẹ cho theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội. Trong quá trình học tập, sự xuất sắc của Xuân Phương từng giúp anh có nhiều cơ hội ra nước ngoài. Được đào tạo bài bản về âm nhạc, khi ra trường Xuân Phương đã lựa chọn làm giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, song hành giữa công tác giảng dạy và sáng tác.

Sức ảnh hưởng của cố NS Xuân Phương: sáng tác gần 70 bài nhạc phim, nhiều ca khúc đi vào huyền thoại - Ảnh 2.

Cố NS Xuân Phương.

Trong suốt sự nghiệp, nhạc sĩ Xuân Phương còn được ưu ái gọi với danh xưng là "Nhạc sĩ của những bài hát trong phim". Anh bắt đầu viết nhạc phim từ năm 1997 cho bộ phim Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đến năm 2021 nam nhạc sĩ cho biết đã viết nhạc cho tầm 60-70 bộ phim. Cùng nghe lại những sáng tác nổi bật nhất của anh để tưởng nhớ về một người nhạc sĩ tài hoa.

Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cố NS Xuân Phương chắc chắn phải kể đến Mong Ước Kỉ Niệm Xưa. Ca khúc được sử dụng trong phim Xin Hãy Tin Em có thể coi là một trong những ca khúc nhạc phim thành công nhất trong lịch sử nhạc phim của Việt Nam. Được trình diễn bởi nhóm Tam Ca 3A, ca khúc gợi cảm xúc đầy da diết trong lòng mỗi bạn trẻ trong thời khắc chia tay mái trường. Đây được coi như là bài hát không thể thiếu dành cho ngày chia tay, ngày tốt nghiệp của học sinh - sinh viên. Các ca sĩ thế hệ sau như Mỹ Tâm, Phương Linh, Phương Vy... cũng từng hát lại Mong Ước Kỉ Niệm Xưa và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Tam Ca Tam Ca 3A trình diễn Mong Ước Kỷ Niệm Xưa

Với bộ phim Của Để Dành, NS Xuân Phương đã mang đến một sáng tác xuất sắc - Lời Ru Cho Con, nổi tiếng nhất khi được trình bày qua giọng hát của diva Hà Trần. Ca khúc là một tuyệt phẩm về tình mẹ, được thể hiện đầy xúc động qua giọng hát của Hà Trần.

Diva Hà Trần sau đó cũng tiếp tục thể hiện một ca khúc nhạc phim viết bởi cố nhạc sĩ - Lời Chưa Nói viết cho bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Sở hữu những ca từ ý nghĩa cùng giai điệu dễ đi vào lòng người, cả hai ca khúc nhanh chóng chinh phục được người xem truyền hình và trở thành một phần ký ức của khán giả xem đài những năm 2000.

Hà Trần thể hiện ca khúc Lời Ru Cho Con

Bên cạnh đó, NS Xuân Phương cũng đã viết nên ca khúc Anh, một trong những bài hát làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Anh cũng là một sáng tác được nhạc sĩ viết cho bộ phim Nghe Trà của đạo diễn Danh Dũng. Ca khúc vượt qua khuôn khổ một ca khúc nhạc phim, trở thành bản hit lớn của nữ ca sĩ, giúp cô có thể khoe trọn những nốt cao tuyệt đẹp trong quãng giọng của mình.

Anh - Hồ Quỳnh Hương