Tại sao Phạm Băng Băng chỉ phải nộp phạt 3100 tỷ đồng mà không phải vào tù?

FanFan, Theo Helino 14:22 03/10/2018

Phân tích trước đây của 1 luật sư đã chỉ ra rằng, Phạm Băng Băng thoát cảnh ngồi tù vì những lý do sau.

Cuối cùng, sau 3 tháng dai dẳng với hàng loạt câu hỏi về vụ việc Phạm Băng Băng trốn thuế, ngày hôm nay, đồng loạt các tờ báo lớn xứ Trung đã ra thông báo chính thức về việc nữ hoàng họ Phạm được xác nhận đã trốn thuế và phải nộp lại số tiền 884 triệu tệ (tương đương gần 3100 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự việc lại không bị cấu thành tội phạm, đồng nghĩa với việc Phạm Băng Băng không phải ngồi tù.

Tại sao Phạm Băng Băng chỉ phải nộp phạt 3100 tỷ đồng mà không phải vào tù? - Ảnh 1.

Vì sao lại có chuyện này?

Cách đây 1 tháng, trong khoảng thời gian nhạy cảm khi nhiều thông tin bất lợi cho Phạm Băng Băng bao gồm cô bị nghi ngờ rửa tiền, thao túng 350.000 tỷ đồng, đã có bài viết trên trang NTDTV hé lộ cho biết, Phạm Băng Băng có thể thoát khỏi cảnh ngồi tù bởi 1 điều mới được chỉnh sửa. 

Theo đó, Trung Quốc có sửa đổi lại điều 201 trong bộ luật hình sự về tội phạm trốn thuế. Nếu người phạm tội có ý thức chủ động nộp bù số tiền thuế cho nhà nước thì chỉ phải chịu chế tài phạt nhất định, không bị xử lý hình sự. Điều này được cho là rất khác so với thời Lưu Hiểu Khánh phạm tội trốn thuế. Nếu hoàn thành hết nghĩa vụ về tiền bạc thì Phạm Băng Băng không phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù.

Tại sao Phạm Băng Băng chỉ phải nộp phạt 3100 tỷ đồng mà không phải vào tù? - Ảnh 2.

Ngoài ra, một chia sẻ khác nhận được nhiều quan tâm chính là Thi Chính Văn - chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Pháp luật Tài chính và Thuế của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc cho hay, mức phạt với diễn viên họ Phạm đủ nghiêm trọng để mang tính cảnh cáo, đóng vai trò giáo dục cho những ai vi phạm. Trong khi đó, Giáo sư Phàn Dũng của Đại học Tài chính Trung ương lại có chia sẻ rằng quyết định án phạt cho Phạm Băng Băng có tính tới hiệu ứng pháp lý, xã hội, vừa thể hiện được sự nghiêm ngặt, vừa có tính cầu thị.

Trước đó, phía Sina đã đưa ra những điểm quan trọng trong vụ việc Phạm Băng Băng trốn thuế và bị điều tra. Theo đó:

1. Phạm Băng Băng và công ty do cô làm đại diện pháp lý đã đóng thuế ít hơn số tiền phải đóng là 248 triệu tệ (868 tỷ đồng), trong số đó, số tiền trốn thuế của Phạm Băng Băng là 134 triệu tệ (469 tỷ đồng).

2. Phạm Băng Băng sẽ phải nộp đủ lại số tiền thuế còn thiếu, ngoài ra là tiền phạt và tiền phí nộp chậm. Tổng số tiền là hơn 800 triệu tệ (2 ngàn 8 trăm tỷ đồng).

3. Phạm Băng Băng sẽ phải chịu xử phạt hành chính của cơ quan thuế, tuy nhiên lại không bị cấu thành tội phạm.

4. Quản lý của Phạm Băng Băng đã có hành vi tiêu hủy tài liệu sổ sách kế toán và đã bị cơ quan công an cưỡng chế hình sự.

Nguồn: NTDTV


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày