Tài xế Grab khai lý do buôn ma túy là để có tiền trả nợ mua ô tô

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 11/10/2018

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Grab ở Đà Nẵng khai nhận, do áp lực trả tiền nợ và lãi vay mua ô tô để hành nghề, đối tượng đã cùng bạn đi buôn ma tuý.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Hưng (SN 1993, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) – tài xế lái xe Grab và Huỳnh Bá Mỹ (SN 1993, trú P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi "Mua bán trái phép các chất ma túy".

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện có đối tượng hành nghề Grab có biểu hiện mua bán ma túy. Qua xác minh của trinh sát, đối tượng tên là Võ Văn Hưng.

Tài xế Grab khai lý do buôn ma túy là để có tiền trả nợ mua ô tô - Ảnh 1.

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an.

Sau thời gian giám sát, theo dõi, tối 13/9, các trinh sát phát hiện Hưng và Mỹ đang có hành vi bán ma túy cho các con nghiện trước sân bóng đá tại số 98 đường Tiểu La (P. Hòa Cường Bắc), nên đã ập vào bắt giữ.

Tài xế Grab khai lý do buôn ma túy là để có tiền trả nợ mua ô tô - Ảnh 2.

Đối tượng Mỹ.

Tang vật thu giữ 57 viên thuốc lắc, 5 gói Ketamine, 1 ô tô, 1 điện thoại di động và 15 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng còn lập hồ sơ xử lý hành chính 5 đối tượng có liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tài xế Grab khai lý do buôn ma túy là để có tiền trả nợ mua ô tô - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ được.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận, nguyên nhân là do áp lực trả nợ tiền và tiền lãi vay mua ô tô để chạy Grab, đồng thời có nhu cầu để sử dụng ma túy nên đối tượng đã cùng bạn "liều" buôn ma tuý. Đặc biệt, không chỉ "giao dịch" rất tinh vi và cả ngày lẫn đêm, mà đối tượng này còn lôi kéo một số tài xế chạy Grab khác tham gia.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.