Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 23:19 31/03/2018

21h đêm 31/3 sau khi kết thúc lễ hội hoa đăng Tây Thiên (Tam Đảo) nằm trong lễ hội xuân Tây Thiên năm Mậu Tuất, tuyến đường từ Tam Quan ra bên ngoài trở nên tắc nghiêm trọng, hàng vạn phật tử và du khách thập phương chôn chân ngoài đường không thể di chuyển nổi.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên. Thực hiện: Kingpro.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 2.

Trước đó, từ đầu giờ chiều ngày 31/3 (tức rằm tháng hai Âm lịch) hàng vạn người dân và phật tử đã đổ về Tây Thiên (Tam Đảo) để lễ phật và tham dự buổi lễ hoa đăng.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 3.

Đặc biệt có nhiều bạn trẻ, sinh viên các trường tại Vĩnh Yên, Hà Nội tham dự buổi lễ.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 4.

Các bạn trẻ cùng các phật tử ngồi ngay ngắn, đọc kinh trước buổi lễ.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 5.

Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu Tây Thiên, người dân trong vùng lập đền thờ trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 6.

Ánh sáng những ngọn nến hoa đăng mang theo những lời chúc tốt lành được truyền đi khắp mọi người.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 7.

Đại đức Thích Thanh Phương truyền ngọn lửa cho các bạn trẻ trong lễ hội hoa đăng.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 8.

Mọi người cùng chung tay truyền ngọn lửa từ các cây nến.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 9.

Mỗi ngọn nến thắp lên là một lời cầu nguyện, ước vọng tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của đêm hội hoa đăng: Cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, hướng đến một xã hội tươi đẹp, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ chắp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người thân và gia đình.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 11.

Năm nay BTC lễ hội thông báo nghiêm cấm việc đốt đèn trời đề phòng cháy rừng hoặc ảnh hưởng đến vấn đề môi trường.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 12.

Sau khi kết thúc lễ hội, tuyến đường đổ ra bên ngoài ken đặc người.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 13.

21h đêm 31/3, đường từ Tam Quan ra bên ngoài trở nên tắc nghiêm trọng, hàng vạn phật tử và du khách thập phương chôn chân ngoài đường không thể di chuyển nổi.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 14.

Dòng xe cộ đủ các phương tiện chen lấn giữa biển người.

Tam Đảo ùn tắc nghiêm trọng sau lễ hội hoa đăng Tây Thiên: Phật tử, du khách chôn chân ngoài đường - Ảnh 15.

Nhiều người dân tỏ ra khá mệt mỏi trên đường về nhà sau lễ hội.