Thanh niên 19 tuổi quỵt tiền cước taxi, cướp điện thoại của tài xế taxi rồi bỏ chạy

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 20:24 10/01/2019

Không có tiền trả cước taxi, nam thanh niên 19 tuổi ở Đà Nẵng giả vờ nói tài xế cho mượn điện thoại để gọi người thân mang tiền đến thanh toán rồi cướp tài sản bỏ chạy.

Ngày 10/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Đặng Văn Phước (19 tuổi, trú P.Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h40 khuya 9/1, tài xế taxi Lê Xuân Trường (26 tuổi, trú quận Sơn Trà), nhận yêu cầu đến đón Phước ở đường Đinh Dậu (quận Cẩm Lệ) về đường Sư Vạn Hạnh thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Thanh niên 19 tuổi quỵt tiền cước taxi, cướp điện thoại của tài xế taxi rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Phước tại cơ quan điều tra.

Khi đến nơi, Phước tiếp tục yêu cầu anh Trường lái xe vào một con hẻm nhỏ rồi yêu cầu dừng xe tính tiền. Tuy nhiên, sau đó Phước nói rằng mình không mang tiền theo và muốn tự vào nhà lấy, nhưng anh Trường không chịu vì sợ khách "xù" tiền.

Lúc này, Phước hỏi mượn điện thoại của tài xế để gọi điện cho người thân mang tiền ra thanh toán. Anh Trường đồng ý và đang cầm điện thoại mở khóa thì bất ngờ bị Phước giật lấy điện thoại rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành truy xét và bắt được Phước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày