Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường

Hoàng Tuân, Theo Helino 16:55 15/02/2018

Bánh chưng là thứ không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về của người Việt Nam, nhưng để làm ra một chiếc bánh ngon, đẹp mà còn độc nhất vô nhị để khoe lên Facebook thì không phải ai cũng làm được.

Hàng năm, cứ đến ngày 25 tháng Chạp âm lịch trở đi, rất nhiều gia đình lại chuẩn bị bắt tay vào gói bánh chưng. Đây cũng là dịp nhiều bạn trẻ trổ tài làm những loại bánh chưng độc đáo để khoe lên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh một cặp bánh chưng tý hon rất bắt mắt khiến cư dân mạng rất tò mò. Bởi vì làm bánh to đã khó rồi, đằng này lại là bánh tý hon, hơn nữa bánh này còn luộc chín mà không hề bị hỏng.

Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường - Ảnh 1.

Công đoạn gói bánh

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, những bức ảnh này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng Facebook khi nhận được hàng nghìn like và bình luận. Đa phần đều thích thú với cặp bánh chưng tý hon này.

Thành viên Ánh Linh chia sẻ: ''Dễ thương quá, nhìn không muốn ăn tý nào, không biết luộc như thế nào mà nó không bị nát như thế được nhỉ?''.

Thành viên Đức Anh chia sẻ: ''Làm được cái bánh xinh như thế này cũng khó, nhưng luộc làm sao mà nó chín mà không hỏng thì đâu phải ai cũng làm được''.

Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường - Ảnh 2.

Sau khi luộc chín

Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường - Ảnh 3.

Chiếc bánh tý hon được nằm cạnh đàn anh của nó

Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường - Ảnh 4.

Mở bánh để ra đĩa, cả chiếc bánh chỉ bằng một góc nhỏ

Thanh niên khéo tay biểu diễn gói bánh chưng to bằng bao diêm, vẫn đầy đủ thành phần như thường - Ảnh 5.

Cả hai chiếc bánh có thể đựng trên chiếc thìa nhỏ