"Chữa đồng tính" là phản khoa học và gây hại cho con người

Wang Ling, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/03/2016

Hiệp Hội Tâm Thần Học Thế Giới đã chính thức vào cuộc, phản bác lại phương thức "chữa đồng tính" đang được áp dụng ở không ít quốc gia.

Đầu tuần qua, Hiệp Hội Tâm Thần Học Thế Giới (WPA) đã chính thức lên tiếng phản bác những biện pháp "chữa đồng tính", gọi đây là một phương thức phản khoa học, vô đạo đức, lợi bất cập hại đối với sức khỏe của các "bệnh nhân".

Tổ chức này công khai phản đối các liệu pháp tâm thần nhằm cố gắng biến người LGBT thành người dị tính, đồng thời kêu gọi thế giới chung tay góp sức ngăn chặn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử để giúp nâng cao sức khỏe tinh thần của người đồng tính, song tínhchuyển giới.

Chữa đồng tính là phản khoa học và gây hại cho con người - Ảnh 1.

 Hiệp Hội Tâm Thần Học Thế Giới (WPA), đại diện cho hơn 200.000 chuyên gia tâm thần học đến từ 118 quốc gia, đã chính thức lên tiếng phản đối những biện pháp "chữa đồng tính"

"Việc thay đổi khuynh hướng tính dục, vốn là bẩm sinh của mỗi người, là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Hơn nữa, những biện pháp "chữa đồng tính" tạo nền tảng cho những định kiến và sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT và có thể gây hại. 

Đồng tính vốn không phải là bệnh, vì vậy việc can thiệp "chữa trị" những người đồng tính là hoàn toàn vô đạo đức".

Mặc dù nhiều tổ chức tâm thần ở các nước phương Tây như Anh và Mỹ đã công khai phản đối việc "chữa đồng tính", nhưng WPA đại diện cho hơn 200.000 chuyên gia tâm thần học đến từ 118 quốc gia, và không ít quốc gia trong số đó vẫn ủng hộ việc hình sự hóa đồng tính, thậm chí nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng "chữa đồng tính" ngày càng gia tăng.

Chữa đồng tính là phản khoa học và gây hại cho con người - Ảnh 2.

 WPA khẳng định hấp dẫn đồng giới, xu hướng tính dục đồng tính là hoàn toàn bình thường và chỉ cho thấy sự đa dạng tính dục của con người

Trích từ tuyên bố của WPA: "Xu hướng tính dục đồng tính không cho thấy tình trạng rối loạn chức năng tâm lý hay sự suy giảm khả năng phán xét, mức độ ổn định tâm lý hoặc khả năng nghề nghiệp". 

WPA cũng cho biết những phương pháp "chữa trị" nhằm thay đổi khuynh hướng tính dục của con người không những không có tác dụng mà còn gây hại.

Cùng với thông báo này, WPA còn kêu gọi chính phủ trên khắp thế giới loại bỏ các đạo luật chống đồng tính: "WPA ủng hộ việc hợp pháp hóa quyền của người đồng tính và chuyển giới, đồng thời công nhận các quyền của cộng đồng LGBT, bao gồm quyền con người, quyền dân sự và quyền chính trị".

Chữa đồng tính là phản khoa học và gây hại cho con người - Ảnh 3.

 WPA cũng đồng thời kêu gọi chính phủ trên khắp thế giới loại bỏ các đạo luật chống đồng tính

Tuy nhiên, để giảm thiểu những sự hành hạ về tinh thần mà nhóm người LGBT đang phải chịu đựng do kỳ thị, các chính phủ và chuyên gia tâm thần vẫn còn nhiều việc phải làm: "WPA ủng hộ những đạo luật chống lại nạn bạo hành, phân biệt đối xử trong khuôn viên trường học, môi trường làm việc và nhà ở; quyền bình đẳng khi nhập cư; bình đẳng về tuổi nhận thức; luật cho những tội ác xuất phát từ động cơ thù ghét, kỳ thị nhằm đưa ra những hình thức xử phạt thích đáng cho các hành vi bạo lực đối với người LGBT."

Tuyên bố này cũng dẫn ra các nghiên cứu cho thấy công dân LGBT thuộc những quốc gia công nhận quyền bình đẳng pháp lý của người đồng tính thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn.

Tiến xa hơn so với những tổ chức tâm thần học của Anh và Mỹ, WPA còn tuyên bố rằng các nhà tâm thần học có trách nhiệm đấu tranh chống lại sự kỳ thị đối với những người thuộc cộng đồng LGBT: "Các chuyên gia tâm thần học có trách nhiệm trong việc vận động chống lại sự bất bình đẳng xã hội đối với tất cả các cá nhân, trong đó có sự bất bình đẳng liên quan đến bản dạng giới và khuynh hướng tính dục".

Chữa đồng tính là phản khoa học và gây hại cho con người - Ảnh 4.

 Chủ tịch WPA chia sẻ rằng chấm dứt sự kỳ thị bằng pháp luật thôi chưa đủ bởi thành kiến đối với những người LGBT vẫn còn đó

Trong một cuộc phỏng vấn với BuzzFeed News vào năm 2015, Chủ tịch của WPA - Giáo sư Dinesh Bhugra từng cho biết: "Những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT vẫn luôn bị coi là kẻ ngoại đạo, không giống những "người bình thường". Nếu đã chấm dứt được sự kỳ thị bằng pháp luật, tuyệt, nhưng thành kiến thì vẫn ở đó."

Ông cũng phát biểu rằng các chính phủ "phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe tâm thần của tất cả các công dân thuộc nước mình, và nói rằng: "Tôi sẽ chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho 90% dân số" hay "cho những người dị tính" là đi ngược lại với quyền cơ bản của con người."

Nguồn: BuzzFeed