Cư dân mạng TQ đột ngột phản đối hình ảnh mẹ cho con bú trên tàu điện

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:04 01/12/2015

Khi tấm hình về người phụ nữ cho con bú ngay trên tàu điện ngầm được đăng tải trên mạng xã hội Weibo đã gây ra một làn sóng tranh luận giữa các cư dân mạng Trung Quốc.

Những ngày hôm nay, cư dân mạng Trung Quốc đang sục sôi vì một tấm hình chụp người phụ nữ đang cho con bú ngay trên tàu điện ngầm. Hàng loạt những ý kiến trái chiều xung quanh hành động "vạch áo cho người xem" này đã được đưa ra và tạo làn sóng tranh luận mạnh mẽ.

Tấm ảnh lần đầu tiên được đăng tải trên mạng xã hội Weibo với dòng caption: "Để tôi nói cho cô hay, đây là tàu điện ngầm Bắc Kinh, không phải chuyến xe buýt dưới quê cô". Bức hình thực sự được chia sẻ mạnh mẽ sau khi Beijing Tale, một tổ chức thành lập để làm sạch nạn rải tờ rơi trên tàu điện ngầm đăng tải lại. Tổ chức này cáo buộc người phụ nữ đã làm ô uế cảnh quan khi cố tình vạch bộ phận nhạy cảm của mình ở nơi công cộng.

 Một số bà mẹ cho con bú trên tàu điện ngầm nhân ngày Cho con bú thế giới ngày 01/08/2015.

Tuy nhiên, một bộ phận đông đảo các cư dân mạng khác đã lên tiếng bênh vực người mẹ. Họ cho rằng sẽ tốt hơn nếu như những người này sử dụng yếm che, thế nhưng nếu không có thì cũng không vấn đề gì, bởi ngực phụ nữ là dành cho em bé, không phải biểu tượng của sắc dục. 

"Bọn trẻ cần được ăn bất cứ khi nào chúng đói bụng. Cô ấy là một người phụ nữ tốt", Ou Qian, một nữ bác sĩ, cũng là một người mẹ đến từ Quảng Châu cho hay.

Trong năm 2014, chỉ có khoảng 16% những đứa trẻ thành thị được bú sữa mẹ đầy đủ trong 6 tháng đầu đời theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới WHO. Con số này ở nông thôn thì cao hơn, khoảng 30%, tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ 40% trên toàn thế giới. 

Connie Chi, một người mẹ có con 14 tháng tuổi cho biết cô cảm thấy rất giận dữ sau khi thấy người mẹ cho con bú trên tàu điện ngầm bị chỉ trích nặng nề thời gian qua. Chi cho rằng khi một đứa bé khóc, phản ứng đầu tiên của người mẹ sẽ là vạch ngực để con được bú và chính Chi cũng đã từng làm như người mẹ nọ. Người dân Á Đông đa phần còn khá cổ hủ và không chấp nhận hành động để lộ ngực của một người phụ nữ. 

 Những bà mẹ cùng cho con bú trên tàu để hưởng ứng Ngày cho con bú thế giới.

Sau khi đối mặt với làn sóng phản đối từ "hội bỉm sữa" và "hội chị em bạn dì", tấm ảnh gốc về người phụ nữ cho con bú trên tàu điện đã bị xóa đi, đồng thời cả tổ chức Beijing Tale cũng phải lên tiếng xin lỗi bà mẹ. Tuy nhiên điều này cũng không làm sự giận dữ của đám đông thuyên giảm hoàn toàn. Họ lại tiếp tục bàn sang một đề tài mới: Tại sao đàn ông được phép khoe cơ thể trong khi phụ nữ thì không, công bằng ở đâu?

( Nguồn: CNN)