Đám cưới trị giá hơn 1.8 tỷ đồng của cặp song sinh 3 tuổi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 01/12/2015

Cặp song sinh long phụng người Thái Lan mới lên 3 đã được gia đình tổ chức cho 1 đám cưới xa hoa với chi phí lên tới 3 triệu bath (tương đương 1.88 tỷ đồng).

Mới đây, gia đình của 1 cặp song sinh long phụng (sinh đôi 1 trai 1 gái) mới lên 3 tuổi người Thái Lan đã tổ chức cho 2 đứa trẻ 1 đám cưới xa hoa với chi phí lên tới 3 triệu bath (tương đương 1.88 tỷ đồng). 

 Cô dâu - chú rể ngậm kẹo mút trong đám cưới xa hoa.

"Chú rể" Petai và "cô dâu" Pailin không những được tổ chức đám cưới với đầy đủ các nghi thức, mà thậm chí còn được... đi chụp ảnh cưới như các cặp đôi trưởng thành khác. Thậm chí, "chú rể" còn trao cho "cô dâu", đồng thời cũng là em gái song sinh của mình món hồi môn có trị giá 99,900 bath (tương đương 62.6 triệu đồng) và 9.9 lượng vàng. 

Trong đám cưới, cặp đôi nhỏ tuổi đã trao nhẫn cho nhau và dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ nhiệt liệt của những người lớn đến tham dự buổi lễ. 

  Cặp anh em song sinh trao nhẫn cưới cho nhau.

  2 đứa trẻ dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ nhiệt liệt của những người lớn đến tham dự buổi lễ. 

Đám cưới kỳ lạ giữa 2 anh em song sinh như thế này không phải là chuyện lạ ở Thái Lan và thậm chí là ở 1 vài quốc gia khác tại châu Á, tuy nhiên nhiều người vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến đám cưới "giả" cầu kỳ và hoang phí y như của người trưởng thành dành cho 2 đứa trẻ.

Người dân ở xứ sở Chùa Vàng quan niệm rằng, 2 đứa trẻ sinh đôi khác giới ở kiếp trước chính là 1 cặp tình nhân "có duyên nhưng không có phận". Vì duyên phận chưa hết nên kiếp này cặp tình nhân yêu nhau nhưng không đến được với nhau ấy sẽ được đầu thai vào làm con của cùng 1 gia đình. Theo phong tục từ xa xưa của người Thái, những người thân trong gia đình sẽ phải tổ chức 1 đám cưới giả cho 2 đứa trẻ để chúng không bị thần linh trừng phạt và không bị chết yểu.

 "Chú rể" trao cho "cô dâu" rất nhiều của hồi môn giá trị.

Người dân Thái cho rằng, 2 đứa trẻ sinh đôi khác giới ở kiếp trước chính là 1 cặp tình nhân "có duyên nhưng không có phận".

 Vì duyên phận chưa hết nên kiếp này cặp tình nhân ấy sẽ được đầu thai vào làm con của cùng 1 gia đình.

 Những người thân trong gia đình tổ chức đám cưới giả cho 2 đứa trẻ để chúng không bị thần linh trừng phạt và không bị chết yểu.