Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/11/2018

“Thần tượng không nên yêu bởi vì khi yêu một người, bạn sẽ thuộc về người đó chứ không thuộc về mọi người nữa. Nếu em trở thành thần tượng trong nhóm SGO48, em sẽ chọn yêu tất cả mọi người” - Cô nàng Lê Sunny (SBD 920) vừa tròn 15 tuổi chia sẻ.

Tuần qua, với kỳ vọng tiếp nối thành công của dự án 48 ở châu Á, tập đoàn Yeah1 (đối tác chính thức của công ty AKS tại thị trường Việt Nam) đã hoàn thành quá trình tuyển chọn thành viên cho AKB48 phiên bản Việt Nam hay còn được gọi là SGO48. Đội hình chính thức của SGO48 sẽ được công bố trong vài ngày tới. Các cô gái của SGO48 sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với đàn chị AKB48 vào ngày 18/11/2018.

Với tiêu chí “From Zero to Hero”, SGO48 đề cao việc tìm kiếm những gương mặt mới, những cô gái không cần phải có tài năng xuất chúng hay có ngoại hình quá nổi bật, chỉ cần có tố chất tỏa sáng trong tương lai.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự SGO48 năm nay.

Chúng tôi đã thực hiện một buổi phỏng vấn nhỏ để tìm hiểu thêm về dàn thí sinh xinh xắn và tài năng của năm nay. Dù tuổi đời còn khá trẻ (từ 13-22 tuổi) nhưng các bạn đều thể hiện quan điểm chín chắn, trưởng thành và khả năng giao tiếp lưu loát.

Khi lần lượt được đề nghị chia sẻ quan điểm về chủ đề tình yêu và liệu thần tượng có nên hẹn hò hay không, các thí sinh đã tự tin thể hiện suy nghĩ riêng, rất thú vị của mình.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 2.

Thí sinh Kiều Diễm (SBD 1413) thành thật chia sẻ: “Theo em nghĩ, tình yêu giống như một động lực để cổ vũ tinh thần của mình trong cuộc sống thôi chứ không nên là một điều ràng buộc bản thân. Đối với em gia đình và công việc mới là quan trọng nhất!”.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 3.

Hình ảnh đời thường xinh đẹp và sành điệu của Kiều Diễm – sinh viên trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật HCM.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 4.

Quan niệm về tình yêu của thí sinh Trần Lý Minh Thư (SBD 1756) lại vô cùng trong sáng đúng với lứa tuổi học trò của cô nàng – “Tình yêu đối với em chỉ là giúp đỡ nhau trong học tập. Và nếu trở thành 1 thành viên của SGO48, tức là trở thành 1 thần tượng, em sẽ tập trung trau dồi kĩ năng ca hát, vũ đạo chăm chỉ để trở thành 1 thần tượng toàn diện. Còn chuyện hẹn hò thì... tính sau”.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 5.

Minh Thư hiện đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 6.
 

Cô bạn xinh xắn với cái tên rất lạ Nguyễn Hồ Trùng Dương (SBD 5926) cũng đồng tình với ý kiến rằng thần tượng thì nên tập trung vào phát triển sự nghiệp và dành tình yêu cho fan của mình thay vì yêu đương và hẹn hò.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 7.

Trùng Dương có nét đẹp ngọt ngào, trong sáng “lay động lòng người”.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 8.

Thánh “lầy” hay còn được gọi là “cô gái cây dừa” Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (SBD 1641) trả lời về tình yêu: “Em thấy tình yêu... mệt quá! Tình yêu thật sự rất phức tạp vì toàn là giận hờn, cãi vã thôi nên em đành... chịu ế. Nếu em trở thành thần tượng, em sẽ chọn không yêu vì sẽ gây xao nhãng công việc và các fan của mình cũng sẽ không vui”.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 9.

Lầy thì lầy nhưng lúc cần Bảo Trâm vẫn có thể biến hình để xinh đẹp “hết cỡ".

Cô bạn Châu Vĩnh Trinh (SBD 6239) thì lại... bó tay trước câu hỏi tình yêu là gì bởi vì “18 năm không một ai theo đuổi”. 

Nhưng Trinh lại cho rằng tình yêu là một cảm xúc đẹp và là nguồn cảm hứng cho người nghệ sĩ nên thần tượng vẫn có thể yêu nếu sự nghiệp đã vững chắc và đảm bảo chuyện hẹn hò không ảnh hưởng đến công việc.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 11.

Cô bạn 18 tuổi này đã phải... trốn mẹ để đi thi tuyển thành viên cho SGO48. Đến khi biết cô bạn đã lọt vào vòng cuối cùng, mẹ của Trinh mới chấp nhận cho con theo đuổi ước mơ.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 12.

Thí sinh Lê Sunny (SBD 920 – mặc áo vàng) thể hiện sự trưởng thành, chín chắn hơn hẳn độ tuổi 15 của cô bé qua quan điểm “Tình yêu có cũng được không có cũng được, sự nghiệp và đam mê là trên hết. Thần tượng không nên yêu bởi vì khi yêu một người, bạn sẽ thuộc về người đó chứ không thuộc về mọi người nữa. Nếu em trở thành thần tượng trong nhóm SGO48, em sẽ chọn yêu tất cả mọi người”.

Thí sinh AKB48 phiên bản Việt: Thần tượng có nên yêu hay không? - Ảnh 13.

Sunny lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ như chính cái tên của mình.

Suy cho cùng thì thần tượng cũng là con người và tình yêu là một cảm xúc rất đỗi bình thường của con người. Nhưng một khi xác định trở thành thần tượng, bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ bởi vì lúc đó bạn đã khoác lên mình chiếc áo “người của công chúng”. Tập trung vào phát triển sự nghiệp nên là ưu tiên hàng đầu với những thần tượng trẻ tuổi.