Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

T.D. Ảnh: Mai Lân, Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:49 10/06/2017

Sáng hôm nay, các thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn ngoại ngữ.

Ngày hôm qua (9/6), tại Hà Nội, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 đã hoàn thành 2 môn thi Toán và Ngữ văn. Kết thúc 2 môn thi, phần lớn các thí sinh đều đánh giá đề thi không khó.

Hôm nay và ngày mai, học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn ngoại ngữ và môn chuyên. Sáng nay (10/6) là buổi thi môn ngoại ngữ của các bạn học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên.

Chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh của buổi thi ngày hôm nay tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An.

Ở điểm thi Chu Văn An, tình hình giao thông ổn định, không xảy ra nhiều trường hợp quên đồ tuy nhiên vẫn có bạn nhầm địa điểm thi Chu Văn An THCS và THPT. 

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 2.

Thời tiết sáng nay khá dễ chịu.

Phụ huynh đưa đón con đến điểm thi từ sớm.

Vì là buổi thi dành cho các học sinh có nguyện vọng thi chuyên nên ở Ams, lượng thí sinh vắng hơn hôm qua. Không còn các thí sinh quên giấy báo hay đến muộn, tuy nhiên có trường hợp 1 bạn thi tại THPT Lê Quý Đôn (Cầu Giấy) nhầm thành điểm thi ở Ams, 7 rưỡi mới nhớ ra nhầm trường. Và có một phụ huynh cũng lo lắng khi con thi trường Ams nhưng lại đi sang THPT Lê Quý Đôn.

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 5.

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 6.

Một khoảnh khắc rất đẹp!

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 7.

Thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 8.

Phụ huynh đưa con đi thi và dặn dò cẩn thận.