Thiếu nữ 17 tuổi bị bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 10 triệu đồng

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 23:03 29/10/2018

Biết em N. đang kiếm việc giúp gia đình, người phụ nữ tiếp cận rồi dụ dỗ đi sang Trung Quốc làm với mức thù lao là 500 ngàn đồng/ngày. Huyền đưa thiếu nữ 17 tuổi qua Trung Quốc bán làm vợ cho người dân bản địa với giá 10 triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Võ Mai Huyền (36 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về hành vi mua bán người.

Theo điều tra sơ bộ, mới đây lợi dụng quen biết, Huyền trò chuyện và biết con của bà N.T.M.N. (62 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là em H.T.N. (17 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đang có nhu cầu tìm việc.

Qua nhiều lần trò chuyện, Huyền dụ dỗ nói với em N. là sẽ đưa thiếu nữ qua Trung Quốc làm việc. Mỗi ngày, em N. làm công việc hái quýt với thu nhập 500 ngàn đồng/ngày. Nghe lời dụ dỗ, thiếu nữ 17 tuổi tin tưởng. Huyền làm toàn bộ hồ sơ thủ tục cho em N. và hẹn ngày đưa qua Trung Quốc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Một số cô gái bị bán sang Trung Quốc làm vợ trước đó được giải cứu thành công. Ảnh: M.H

Huyền đưa em N. qua Trung Quốc gặp 1 người Việt Nam tên là Quyên và 1 người Trung Quốc. Sau đó, 2 bên làm hợp đồng bằng tiếng Trung Quốc để bán N. làm vợ. Huyền nhận của Quyên 10 triệu đồng và đi về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. N. sau đó phát hiện sự việc nên đã bỏ trốn và điện thoại báo cho mẹ mình biết.

Ngày 24-10, mẹ em N. tới công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trình báo. Tiếp nhận sự việc, Công an vào cuộc điều tra mời bà Huyền lên làm việc và khai báo như trên. 

Hiện em N. vẫn chưa trở về địa phương. Công an và gia đình đang tích cực tìm kiếm.