Thời tiết thay đổi thất thường, mỗi bạn đều nên có cho mình một chiếc áo đa năng như thế này

Còi, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 04/04/2017

Không cần giỏi khâu vá vẫn có thể làm được chiếc áo vừa chống nắng vừa chống rét đẹp như công chúa nhé!

Nếu chiếc áo chống nắng truyền thống đôi khi khiến bạn cảm thấy hơi thiếu thẩm mỹ khi mặc đi dạo, đi chơi thì hãy tự làm chiếc áo theo hướng dẫn dưới đây. Không chỉ chống nắng mà còn chống lạnh, đã vậy còn vô cùng xinh xắn nhé!

Thời tiết thay đổi thất thường, mỗi bạn đều nên có cho mình một chiếc áo đa năng như thế này - Ảnh 1.

Cách làm:

Bước 1:

- Đo cánh tay của bạn rồi cắt một miếng vải hình tròn có bán kính bằng phần cánh tay.

- Để cắt được hình tròn, các bạn dùng thước dây và phấn để tạo nên một chiếc compa, gấp mảnh vải làm tư rồi vẽ và cắt.

Bước 2:

- Sau khi cắt, tiếp tục gấp miếng vải làm tư, vẽ một hình tròn bán kính 12cm ở chính giữa và cắt bỏ.

Bước 3:

- Mở miếng vải ra, chỉ gập đôi rồi dùng keo nến dính lại ở mép hình tròn để có được hình bán nguyệt.

Bước 4:

- Cắt 2 miếng vải hình sừng bò sao cho khít với phần cổ (chính là phần hình tròn nhỏ đã cắt bỏ).

- Các bạn lưu ý, nhớ cắt dài thêm một đoạn ở hai đầu chiếc "sừng" để khâu cúc.

Bước 5:

- Khâu kín mép hình sừng bò vừa cắt, nhớ chừa lại một đoạn để lộn sang mặt phải rồi mới ráp kín lại.

Bước 6:

- Khâu ráp phần cổ (chính là phần vải hình sừng bò vừa làm) vào phần áo.

Bước 7:

- Đính cúc và cắt phần khuy ở 2 bên cổ.

- Các bạn nhớ thùa khuy (khâu xung quanh phần khuy) để không bị tuột chỉ.

Và đây chính là kết quả!

Thời tiết thay đổi thất thường, mỗi bạn đều nên có cho mình một chiếc áo đa năng như thế này - Ảnh 9.

Rõ ràng là rất xinh phải không nào?

Chuẩn bị:

- Một miếng vải hình vuông có chiều dài gấp đôi chiều dài cánh tay bạn

- Một chiếc cúc

- Keo nến

- Kim chỉ

- Kéo, thước dây, phấn

Nguồn: Nifty

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày