“Thót tim” lễ chào đón công dân mới của Canada

Cao Lực, Theo Người Lao Động 14:03 10/10/2018

Ở độ cao hơn 300 m, 6 công dân mới của Canada, đến từ 6 quốc gia khác nhau, đã thực hiện lời tuyên thệ công dân bên ngoài một trong những tòa nhà cao nhất thế giới vào ngày 9-10.

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, ông Ahmed Hussen, đã chủ trì buổi lễ nói trên tại đường đi bộ ngoài trời EdgeWalk của tòa nhà cao nhất Canada: Tháp CN 116 tầng, cao 553 m, ở TP Toronto.

Canada từng tổ chức lễ chào đón công dân mới tại Tháp CN nhưng chưa bao giờ tổ chức tại độ cao "thót tim" như trên - theo Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Marlon Blake, công dân Canada mới đến từ Jamaica, cho biết ông "hơi sợ" trước khi lên tòa nhà cao 116 tầng nói trên. "30 giây đầu tiên, tim tôi đập mạnh. Sau đó, tôi cảm thấy khá hơn" – Blake chia sẻ.

“Thót tim” lễ chào đón công dân mới của Canada - Ảnh 1.

Canada tổ chức lễ chào đón 6 công dân mới vào hôm 9-10, ở độ cao hơn 300 m. Ảnh: Reuters

Inna Levechuk, đến từ Ukraine, cho biết ban đầu cô run rẩy nhưng sau đó "không hề cảm thấy chút sợ hãi nào".

"Có gió từ hồ thổi đến, một cảm giác tuyệt vời. Tôi cảm thấy may mắn vì được ở đây hôm nay" – cô Levechuk cho hay.

"Không có gì là giới hạn cả #công dân Canada" - Bộ trưởng Bộ Di trú Canada chia sẻ trên mạng xã hội sau buổi lễ.

“Thót tim” lễ chào đón công dân mới của Canada - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Thẩm phán công dân Albert Wong cũng có mặt tại buổi lễ. Ông Wong cho biết ông được nghe "rất nhiều câu chuyện tuyệt vời" từ những công dân Canada mới trong nhiều năm qua.

"Một vài câu chuyện sẽ lưu lại trong tâm trí tôi mãi mãi. Những gia đình đã đến, đã vượt qua nhiều thử thách và hiện tại trở thành công dân Canada" – ông Wong chia sẻ.

Canada, quốc gia vốn tự hào với chủ nghĩa đa văn hóa, đã công nhận thêm hơn 270.000 công dân mới vào năm 2017.

“Thót tim” lễ chào đón công dân mới của Canada - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

(Theo Reuters, CTV News)