Thủ môn ghi bàn từ khoảng cách gần 100 mét

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 26/04/2017

Trong chiến thắng 3-1 của Bolivar trước San Jose tại giải VĐQG Bolivia, thủ thành Matías Dituroa đã có một pha lập công để đời.

Phút bù giờ thứ 4, thời điểm Bolivar dẫn San Jose 2-1, HLV Nestor Clausen của đội khách đã cho phép tất cả các cầu thủ ùa lên tấn công với hy vọng có thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.

Nhưng mọi hy vọng có điểm của San Jose đã bị dập tắt hoàn toàn sau quả tạt quá sâu bên hành lang cánh trái. Không tìm được bàn thắng gỡ hòa, San Jose còn bị thủ thành Matías Dituroa của Bolivar trừng phạt với một pha dứt điểm từ khoảng cách lên tới gần 100 mét.

Thủ môn ghi bàn từ khoảng cách gần 100 mét - Ảnh 2.

Tình huống diễn ra quá nhanh và pha phát bóng quá chuẩn xác đã khiến cả hàng thủ của San Jose không kịp trở tay. Để rồi họ đành bất lực nhìn trái bóng từ từ lăn qua vạch vôi khung thành đang bỏ trống và cúi đầu rời sân Renato Dall'Ara với hai bàn tay trắng.

Với bàn thắng này, thủ thành Dituroa đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Bolivar đồng thời giúp đội chủ nhà củng cố ngôi vị số 1 tại giải VĐQG Bolivia với 28 điểm sau 12 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Blooming 6 điểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày