Thủ môn người Argentina bị đâm chết ngay tại chỗ sau cuộc ẩu đả với đồng nghiệp

Thành Vinh, Theo Helino 20:33 23/07/2018

Thủ thành Facundo Espíndola đã qua đời ở tuổi 25 sau khi dính nhát dao chí mạng vào ngực sau một cuộc ẩu đả với đồng nghiệp bên ngoài hộp đêm.

Vụ ẩu đả diễn ra vào lúc 6h30 sáng Chủ nhật vừa qua bên ngoài một hộp đêm ở Hurlingham, Buenos Aires.

Trong lúc xô xát, thủ thành 24 tuổi Facundo Espindola đã bị đối thủ rút dao đâm một nhát chí mạng vào ngực, dẫn đến tắt thở ngay lập tức.

Thủ môn người Argentina bị đâm chết ngay tại chỗ sau cuộc ẩu đả với đồng nghiệp - Ảnh 1.

Hung thủ được xác định là Nahuel Oviedo, tiền đạo đang chơi bóng cho CLB San Telmo. Sau khi hạ sát Espindola, Oviedo và một người bạn Paraguay đã lên xe Peugeot 308 tẩu thoát.

Cảnh sát đang tiến hành truy bắt đối tượng và phát hiện ra những vết máu trên xe, cùng với hung khí được vứt lại cách đó vài dãy nhà. Nguyên nhân của vụ xô xát chưa được làm rõ, nhưng theo các nhân chứng thì Oviedo và Espindola không biết nhau.

Thủ môn Argentina bị đâm chết

Theo báo giới Argentina, Oviedo từng cướp giật vào năm 2011 và bị kết án 3 năm tù. Còn nạn nhân Espinola từng chơi cho các đội trẻ River Plate và Lanus. Trước khi bị sát hại, Espinola vẫn chưa có bến đỗ mới.