Thử tài phá án xem đứa trẻ nào đã làm vỡ kính cửa sổ nhà thám tử

Hảo Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 06/01/2018

Phải thật tinh ý thì bạn mới có thể tìm ra bằng chứng để đưa ra kết luận cho vụ án làm vỡ kính cửa sổ này.

Thám tử Hercule Poirot đang ngồi trong nhà và xem trận bóng đá thì bỗng nhiên một quả bóng đập mạnh vào khung cửa sổ khiến kính cửa vỡ tung. Ngay lập tức, Hercule đứng dậy và nhìn ra ngoài thì thấy ba đứa trẻ hàng xóm đang nháo nhác chạy đi. Chúng có tên lần lượt là Mark Benson, Steve Benson, Starc Benson. Ngày hôm sau, vị thám tử phát hiện có một mẩu giấy ghi rằng : ”?  Benson đã làm vỡ cửa sổ”.

(Nguồn: P.B)