Thủ tướng Anh khom mình bắt tay các thành viên Hoàng tộc: Người không hiểu chuyện thì cười cợt, số khác lại thán phục lễ nghi của bà May

Nam Thanh, Theo Helino 11:52 10/08/2018

Một số người cho rằng bà May đã quá "nhún mình" theo nghĩa đen khi bắt tay các thành viên Hoàng tộc, khi mà đa số chỉ "cúi nhẹ đầu". Tuy nhiên, chính những lễ nghi của bà May mới là quy chuẩn chính xác để gặp mặt và bắt tay các thành viên Hoàng tộc.

Bà Thủ Tướng Anh Theresa May luôn được chính trường thế giới đánh giá cao trong khoản ngoại giao, đặc biệt là ở Anh quốc vẫn còn tồn tại chế độ Quân chủ lập hiến, có nhiều lễ nghĩ giao tiếp cần phải tuân theo. Mới đây báo chí Anh quốc đã có dịp tròn mắt trước cách thức bắt tay của bà May trước Hoàng tử William trong một chuyến gặp mặt tại Amiens, Pháp trong khi tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của sự kiện lịch sử Trận chiến người Amiens.

Thủ tướng Anh khom mình bắt tay các thành viên Hoàng tộc: Người không hiểu chuyện thì cười cợt, số khác lại thán phục lễ nghi của bà May - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh khuỵu gối khi bắt tay Hoàng tử William. Hoàng tử cũng tỏ rõ sự tôn trọng tới bà May khi hơi khom lưng nhận cái bắt tay của bà May.

Cử chỉ này của bà Thủ tướng Anh quốc đã khiến nhiều người tỏ ra thích thú và ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong khi một bộ phận cư dân mạng "chưa hiểu chuyện" tỏ ra hài hước và so sánh tư thế của bà May với một con robot thì nhiều người lại tỏ ra thán phục khi bà May đã giữ đúng "lễ nghi phép tắc" khi luôn cúi mình chào các thành viên Hoàng tộc Anh quốc.

"Chẳng ai làm như thế này cả. Thông thường họ chỉ hơi cúi đầu thôi" - một chia sẻ từ cư dân mạng Anh quốc được tờ Metro đăng tải lại cho hay. Tuy nhiên, chính cách thức cúi đầu đó đã thể hiện bà May là một người tôn trọng tuyệt đối các nghi thức hoàng gia. Tuy là Thủ tướng Anh quốc, thế nhưng bà May về cơ bản vẫn là "thần dân" của Vương quốc Anh, với người trị vị là Nữ hoàng. Do đó lễ nghi cơ bản mà nữ chính trị gia 61 tuổi chọn tuân theo là cúi mình để thể hiện sự tôn trọng tới cả những thành viên trẻ tuổi của Hoàng tộc và cả Nữ hoàng.

Thủ tướng Anh khom mình bắt tay các thành viên Hoàng tộc: Người không hiểu chuyện thì cười cợt, số khác lại thán phục lễ nghi của bà May - Ảnh 2.

Bà May cúi mình để bắt tay Nữ hoàng Anh.

Thủ tướng Anh khom mình bắt tay các thành viên Hoàng tộc: Người không hiểu chuyện thì cười cợt, số khác lại thán phục lễ nghi của bà May - Ảnh 3.

Ngay cả với công nương Kate, bà May cũng có điệu bộ tôn kính tương tự, dù cho Kate trẻ tuổi hơn bà khá nhiều.

Thủ tướng Anh khom mình bắt tay các thành viên Hoàng tộc: Người không hiểu chuyện thì cười cợt, số khác lại thán phục lễ nghi của bà May - Ảnh 4.

Lần đầu tiên người ta thấy bà May làm động tác này là vào năm 2016 tại điện Buckingham. Bà May cúi mình để bắt tay Nữ hoàng Anh ngay sau khi đắc cử chức vụ Thủ tướng Anh quốc.

(nguồn: Tổng hợp)