Thua nhục nhã trước Ấn Độ, fan Thái Lan van nài huyền thoại Kiatisuk trở lại làm HLV

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 07/01/2019

Sau thất bại muối mặt 1-4 trước ĐT Ấn Độ ngay trận mở màn AFC Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải. Các fan của "Voi chiến" lúc này đang kêu gào đòi đưa cựu thuyền trưởng Kiatisuk trở lại.

Kiatisuk Senamuang là một trong những cầu thủ bóng đá tài năng nhất mà Thái Lan từng sản sinh ra. Sau này, khi lên nắm quyền HLV trưởng của ĐTQG, ông cũng gặt hái nhiều thành công khi đưa "Voi chiến" đến hai chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan lại cho rằng Kiatisuk không đủ tốt bằng Rajevac, người từng suýt đưa Ghana vào bán kết World Cup 2010 nếu không có pha chơi bóng bằng tay của Luis Suarez.

Dù vậy, những thất bại thảm hại trong thời gian qua đã chứng minh quyết định của LĐBĐ Thái Lan là một sai lầm nghiêm trọng. Ở AFF Cup vừa qua, "Voi chiến" phải dừng bước trước Malaysia sau hai lượt trận bán kết. Tới Asian Cup năm nay, họ lại bị Ấn Độ, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, hạ gục với tỷ số 4-1 ngay trong trận mở màn. Kết quả này khiến tham vọng đi sâu của ĐT Thái Lan đang có nguy cơ sụp đổ sớm.

Milovan Rajevac đã bị sa thải ngay sau đó và giờ chiếc ghế nóng của ĐT xứ chùa vàng vẫn chưa có chủ chính thức. Trợ lý Choketawee Promrat sẽ lên làm HLV tạm quyền ở những trận còn lại của Asian Cup. Tuy nhiên, người mà các fan Thái Lan muốn lúc này lại là cựu HLV Kiatisuk.

Ngay sau trận thua của Thái Lan, Kiatisuk đã chia sẻ một tấm ảnh chụp cùng gia đình ở sân bay với dòng chú thích: "Chuyến bay đến Anh quốc an toàn nhé. Con biết cha yêu con mà". Trong phần bình luận, các fan của Thái Lan đã đua nhau kêu gọi thuyền trưởng cũ trở lại cứu giúp "Voi chiến".

Thua nhục nhã trước Ấn Độ, fan Thái Lan van nài huyền thoại Kiatisuk trở lại làm HLV - Ảnh 1.

Instagram của Kiatisuk liên tục bị các fan Thái Lan "tấn công" sau trận thua trước Ấn Độ.

Tài khoản max_fd314 tâm sự: "Vẫn chờ ngay anh trở lại chiếc ghế HLV của ĐTQG hoặc lên làm chủ tịch LĐBĐ cũng được. Tôi đã ủng hộ anh từ năm 5 tuổi và giờ tôi đã 30 rồi. Sẽ mãi dõi theo anh".

Hay người dùng kwan_2583 chia sẻ: "Xin hãy trở lại. Đối với tôi, anh chính là người giỏi nhất. Chỉ có anh mới đem đến tương lai cho ĐTQG".

Còn rất nhiều bình luận tương tự, không chỉ ở bức ảnh Kiatisuk chụp cùng gia đình tại sân bay. Thậm chí, trong một bài đăng sau đó mà huyền thoại Thái Lan chia vui cùng người bạn mới có em bé, rất đông CĐV cũng vào bình luận những chuyện chẳng liên quan. Nhưng nhìn chung, tất cả chỉ muốn Kiatisuk một lần nữa trở lại ĐTQG. Dù vậy, mong ước của họ có vẻ sẽ chẳng thể thành hiện thực, ít nhất là ở giải này.

Thua nhục nhã trước Ấn Độ, fan Thái Lan van nài huyền thoại Kiatisuk trở lại làm HLV - Ảnh 2.

Tờ Siam Sports trích comment của CĐV kêu gào mời Kiatisuk trở lại ĐT Thái Lan.

Việc thay tướng giữa chừng sẽ tạo nên sự bất ổn không hề nhỏ. Rõ ràng, để một người đã nắm rõ ĐT Thái Lan như trợ lý Choketawee Promrat tạm thời dẫn dắt họ tới hết giải sẽ là phương án an toàn hơn.

Hiện Kiatisuk đang trong thời gian nghỉ ngơi. Ông không tham gia công tác huấn luyện kể từ khi chia tay CLB Port vào năm 2017. Không rõ nếu trong tương lai, LĐBĐ Thái Lan mở lời mời, liệu Kiatisuk có bỏ qua chuyện cũ để trở lại ĐT thêm một lần nữa?

Trong quãng thời gian Zico Thái cầm quân, các đội tuyển Thái Lan đạt thành công rực rỡ với 2 HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Trong đó, HLV Kiatisuk trực tiếp giúp U22 Thái Lan vô địch SEA Games 2013 còn ĐTQG 2 lần nâng cao cúp AFF vào các năm 2014 và 2016. Năm 2015, trợ lý của ông Kiatisuk đưa U23 Thái Lan vô địch SEA Games.

Ở trận đấu tới. ĐT Thái Lan sẽ đối đầu với Bahrain vào 18h ngày 10/1 (giờ Việt Nam).