Thủy quái "đầu rắn thân rùa" hung hãn gây khiếp sợ ở Trung Quốc

Đ.L, Theo Helino 16:47 19/02/2019

Đầu tháng 2, người đi dạo công viên Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc phát hiện một con cá lạ trong hồ nước.

Từ ngày 9/2 đến 18/2, tin tức về con thủy quái ẩn mình dưới hồ nước đã gây náo loạn các trang báo và cộng đồng địa phương quanh công viên Bạch Vân, thành phố Quảng Châu.

Một nhân chứng cho biết, ban đầu anh ta nhìn thấy lưng con vật và nghĩ là rùa, nhưng khi nó ngoi đầu lên thì lại giống rắn.

Thủy quái đầu rắn thân rùa hung hãn gây khiếp sợ ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Weibo

Một người khác nói với Guangzhou Daily rằng thủy quái dài cỡ 2m, ngoại hình hết sức kì lạ. Anh này còn kèm theo một số tấm ảnh chụp được làm bằng chứng.

Ông Song Yunchang, chịu trách nhiệm chính về vấn đề an ninh của công viên, cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận sự xuất hiện của con cá lạ, nhưng vì nó chỉ nhô một phần trên mặt nước nên vẫn chưa thể xác định lai lịch".

Dù vậy, ông Song cho biết một số chuyên gia thủy sản đã nhận xét đây có thể là loài "alligator gars" (cá láng lớn có răng nhọn, chủ yếu sống ở Bắc Mỹ và Trung Mỹ).

Thủy quái đầu rắn thân rùa hung hãn gây khiếp sợ ở Trung Quốc - Ảnh 2.

"Thủy quái hồ Bạch Vân" - Ảnh: Weibo

Thủy quái đầu rắn thân rùa hung hãn gây khiếp sợ ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Hồ nước êm đềm bỗng dưng dậy sóng vì con cá lạ

Để phòng trừ hậu họa, các nhân viên ở Bạch Vân đã lập biển cảnh báo, khuyến nghị du khách không bén mảng xuống hồ nước. Truyền thông địa phương tiếp tục lo ngại con cá lạ có đặc tính "hung dữ", "một sát thủ dưới nước sẽ tuyệt diệt các loài thủy sinh nhỏ bé" và như thế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương.

Trước tình hình đó, một ủy ban điều tra tạm thời được thành lập. Họ vây lưới trong 4 ngày, cuối cùng bắt được không chỉ 1 mà đến 2 con thủy quái vào ngày 18/2.

Thủy quái đầu rắn thân rùa hung hãn gây khiếp sợ ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Chân dung con cá khiến nhiều người hoang mang - đó là một con "alligator gars"

Quả thật, đó chính là loài "alligator gars" (alligator nghĩa là cá sấu, gars hay garfish chỉ loài cá láng Bắc Mỹ). Như vậy, tên của chúng đã phần nào thể hiện được nguồn gốc, đặc điểm sinh học và hình dạng kì lạ.

Hai cá thể bắt được từ hồ Bạch Vân dài 1,2m và 0,9m (chứ không phải 2m như lời đồn ban đầu). Các nhân viên ở hồ Bạch Vân nghĩ rằng 2 con cá đã bơi đến đây từ sông Châu Giang vào năm 2013 - khi cánh cửa hồ dự trữ nước được mở.

Theo Daily Mail