Không phải nội dung độc hại, không phải những sự thật dối trá, mạng xã hội đang khiến chúng ta ngày càng "ngu ngốc" bằng một cách nguyên thuỷ hơn rất nhiều.
Khi làn sóng Covid-19 thứ 2 bùng lên đến mức không thể kiểm soát ở Ấn Độ, mạng xã hội đã lan truyền những thông tin cùng hình ảnh cho thấy nhiều người theo đạo Hindu ở Ấn Độ đã vứt bỏ tượng thần trong sự tức giận, tuyệt vọng vì không được bảo vệ khỏi cái chết và bệnh tật.
Ngay khi đến nhà nạn nhân để điều tra, cảnh sát đã thấy có nhiều điểm khả nghi trong vụ án hiếp dâm, cuối cùng lại phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn là âm mưu.
Nếu người dùng thích, chia sẻ hoặc bình luận bài đăng tin giả trên Facebook về Covid-19, sau đó bài đăng bị gỡ xuống, họ sẽ nhận được thông báo của Facebook.