Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 16/04/2018

Đến Facebook cũng chưa lọt nổi vào top 5 đứng đầu, còn Apple vẫn thua 3 cái tên ở trên cao hơn trong danh sách này.

Ai cũng biết đến vị thế top đầu của những cái tên như Facebook, Google, Apple... trong làng công nghệ thế giới, đi kèm với trải nghiệm làm việc có mức đãi ngộ rất tốt và văn phòng cực "cool", đến là chỉ muốn ở lại suốt ngày. Thế nhưng, vẫn còn đó một khía cạnh nữa đủ để níu kéo bất kỳ ai đến đây làm việc: Mức thu nhập.

Cũng phải thôi, không quá khó hiểu khi những nhân viên ở đây được hưởng quyền lợi như thế, với tầm cỡ lớn mạnh và sức ảnh hưởng khổng lồ trên toàn cầu. Cùng tìm hiểu top 10 công ty công nghệ của năm 2017 trả lương hậu hĩnh nhất cho nhân viên của mình nhé:

10. LinkedIn

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 1.

LinkedIn là một dịch vụ tuyển dụng và tìm kiếm nguồn nhân lực, hiện đã được Microsoft mua lại. Nói nôm na, đây như một mô hình mạng xã hội dành cho những nhà tuyển dụng nhân sự cũng như ai đang tìm kiếm một công việc phù hợp cho bản thân, tận dụng sự tiện lợi từ việc tạo dựng hồ sơ cho bản thân ngay trên đó. LinkedIn cũng được đánh giá là một công cụ mở rộng mạng lưới rất hữu dụng.

Mức lương trung bình: 129.510 USD/năm (tương đương 2,97 tỷ đồng)

9. Kaiser Permanente

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 2.

Đây là một cái tên khá lạ lẫm với nhiều người, vì lĩnh vực chính mà họ hoạt động không phải là smartphone hay máy tính như chúng ta hay được tiếp xúc, mà là công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe. Được thành lập vào năm 1945, công ty với tuổi đời và truyền thống có bề dày lịch sử này đã chứng tỏ được vị thế rất chắc chắn trên thị trường thế giới nói chung và Mỹ nói riêng, khi trở thành doanh nghiệp công nghệ y tế lớn nhất nước này.

Mức lương trung bình: 130.957 USD/năm (tương đương 3,01 tỷ đồng)

8. Adobe

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 3.

Các sản phẩm phần mềm của Adobe.

Không cần chào hỏi gì nữa, chắc hẳn ai cũng nghe qua Adobe nhờ những phần mềm nổi tiếng như Photoshop rồi nhỉ? Đúng vậy, lĩnh vực được Adobe quan tâm đầu tư nhất đó là các chương trình và ứng dụng phục vụ nhu cầu sáng tạo đa phương tiện, tiếp thị và kết nối đến nền tảng đám mây.

Mức lương trung bình: 132.282 USD/năm (tương đương 3,04 tỷ đồng)

7. Salesforce

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 4.

Văn phòng Salesforce.

Salesforce nổi tiếng về các phần mềm dữ liệu đám mây cho doanh nghiệp, ngoài ra còn có dịch vụ marketing và quản lý khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Salesforce là một trong những cái tên nổi trội nhất chuyên về điện toán đám mây ở Mỹ.

Mức lương trung bình: 132.896 USD/năm (tương đương 3,05 tỷ đồng)

6. Facebook

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 5.

Facebook CEO Mark Zuckerberg.

Ông trùm mạng xã hội này đã quá quen mặt với mọi người rồi , kể cả những ông bà bố mẹ của thế hệ trước không quen dùng công nghệ thì chắc cũng ít nhiều nghe đến họ sau loạt scandal chấn động vừa qua. Không chỉ mạng xã hội, họ còn lấn sân sang cả công nghệ thực tế ảo và các thiết bị kết nối Internet nhằm mở rộng tầm với. Tính đến tháng 1 năm 2018, Facebook còn là công ty được bầu chọn có chất lượng làm việc "sung sướng" nhất thế giới cho nhân viên.

Mức lương trung bình: 138.372 USD/năm (tương đương 3,18 tỷ đồng)

5. Intuit

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 6.

Intuit sẽ ít được nghe đến bởi những người dùng công nghệ đại trà, nhưng đây thực sự là một "ông lớn" trong ngành công nghệ tài chính kinh doanh, giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc tự động hóa hệ thống kế toán, kiểm toán... Hầu hết họ tìm kiếm thị trường từ nội địa Mỹ.

Mức lương trung bình: 139.286 USD/năm (tương đương 3,2 tỷ đồng)

4. Apple

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 7.

Chiếc iPhone X mới nhất của Apple.

iPhone, iPad, MacBook... cũng đã quá đủ để nói lên danh tiếng của ông hoàng giới smartphone này. Chẳng trách tên tuổi của Apple trong danh sách này lại cao đến vậy, vượt qua cả Facebook. Ngay cả nhân viên của họ cũng phải gật gù: "Đãi ngộ ở đây quá nhiều và lớn, chúng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ có ngày sẽ dùng triệt để được hết những gì công ty đem lại nữa."

Mức lương trung bình: 142.388 USD/năm (tương đương 3,27 tỷ đồng)

3. Amazon

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 8.

Thương hiệu bán lẻ sản phẩm online lớn nhất nước Mỹ này đang ngày càng khẳng định được bước chân vững chắc của mình trên trường quốc tế, khi nổi danh cả trong lĩnh vực điện toán đám mây. Hiện Amazon đang là công ty có giá trị thu được từ doanh thu Internet lớn top đầu thế giới, cao hơn cả Facebook.

Mức lương trung bình: 150.977 USD/năm (tương đương 3,47 tỷ đồng)

2. Google

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 9.

Công ty sở hữu bộ máy tìm kiếm Internet lớn nhất thế giới là đây, cũng là chủ nhân sáng tạo và sở hữu hệ điều hành Android, laptop Chromebook, các ứng dụng văn phòng online và điện toán đám mây cho doanh nghiệp. Chưa kể, sân chơi smartphone cũng đang bị Google đánh chiếm với sản phẩm Google Pixel của mình.

Mức lương trung bình: 154.409 USD/năm (tương đương 3,55 tỷ đồng)

1. Microsoft

Top 10 công ty công nghệ trả lương hào phóng nhất thế giới - Ảnh 10.

Phần trên của danh sách có nói đến rất nhiều thương hiệu cung cấp dịch vụ phần mềm và điện toán đám mây, nhưng quả thật, "ông trùm" cuối cùng này mới thực sự đem lại nhiều dấu ấn hơn hẳn, và cũng nắm giữ danh hiệu hào phóng nhất khi chi trả cho nhân viên. Microsoft là một công ty tầm cỡ đa quốc gia, nổi danh với sản phẩm và dịch vụ Windows trên toàn thế giới.

Mức lương trung bình: 159.399 USD/năm (tương đương 3,66 tỷ đồng)

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày