Điểm chuẩn lớp 10 hệ chuyên tại TP HCM: Chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 42 điểm chuyên Hóa

Team Học Đường, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 14/06/2018

Điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong với 42 điểm (NV1) và 42,75 (NV2).

Chiều 14/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm 2017, điểm chuẩn môn Toán là 34,25 năm nay tăng 40,25 điểm. Điểm chuẩn môn Văn giảm từ 38 xuống còn 35,5 điểm. Chuyên Anh giảm từ 38 điểm năm 2017 xuống còn 36,5 điểm.

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn chuyên Toán cũng tăng từ 31,5 điểm lên 38 điểm. Ngược lại điểm chuẩn chuyên Anh và Ngữ văn lại giảm so với năm 2017.

Chuyên toán của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng tăng 31,5 (2017) tăng lên 36,5.

Trường THPT Gia Định cũng tăng mạnh điểm chuẩn chuyên toán từ 25 điểm (2017) lên 34 điểm. Trong khi đó, ngữ văn giảm nhẹ 0,5 điểm còn 34 điểm so với năm 2017.

Điểm chuẩn lớp 10 hệ chuyên tại TP HCM: Chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 42 điểm chuyên Hóa - Ảnh 1.
Điểm chuẩn lớp 10 hệ chuyên tại TP HCM: Chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 42 điểm chuyên Hóa - Ảnh 2.

Điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 42 điểm (NV1) và 42,75 (NV2).

Chiều 13/6, TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10. Theo đó, môn Toán có hơn 42.000 bài thi từ 5 trở lên, chiếm hơn 48%; trong đó hơn 8.500 bài đạt loại giỏi, hơn 800 bài đạt điểm tuyệt đối và 256 bài bị điểm 0.

Môn Tiếng Anh có gần 44.000 bài điểm trên trung bình, chiếm hơn 50%; trong đó có 60 bài đạt điểm 10 và 4 bài bị điểm 0.

Môn Văn có gần 75.000 bài trên trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 86%. Bốn thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn này với 9,5 điểm và 9 thí sinh bị 0 điểm.

Đối với môn chuyên, Ngữ văn có 1.066 bài thi, không có thí sinh đạt điểm giỏi. 103 bài đạt điểm từ 8 trở lên (8,7%) và 16 điểm 10 (1,3%) trong tổng số 1.182 bài thi môn Toán. Môn Tiếng Anh có 2.594 bài thi, 7 bài đạt điểm giỏi (1,2%) và không có điểm 10.