Trả lời sai hết câu hỏi phụ, thí sinh Olympia oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra người vào cuộc thi tháng

Won, Theo Helino 20:48 15/04/2018

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 - tuần 3, tháng 2, quý 3 chứng kiến nhiều bất ngờ chưa từng có trong lịch sử: 4 thí sinh nhấn chuông trả lời chướng ngại vật cùng 1 lúc và đều trả lời sai; 2 thí sinh có điểm nhì cao nhất phải oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra thí sinh vào vòng thi tháng.

Cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia tháng 2, quý III năm 2018 vừa diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh: Đặng Thị Hoài Anh (THPT Ứng Hòa A, Hà Nội), Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) và Đỗ Thị Thanh Trúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang).

Sau 4 vòng thi, thí sinh Bùi Đức Huy xuất sắc vươn lên dẫn đầu với 250 điểm, nắm chắc suất vào cuộc thi tháng. Thí sinh Nguyễn Ngọc Huy về nhì với 220 điểm, số điểm này bằng với bạn đang có điểm về nhì cao nhất là Vương Trung Hiếu (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa). Ngọc Huy và Trung Hiếu phải bước vào phần thi phụ để quyết định ai sẽ sở hữu tấm vé cuối cùng vào cuộc thi tháng 2, quý III.

Trả lời sai hết câu hỏi phụ, thí sinh Olympia oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra người vào cuộc thi tháng - Ảnh 1.

Với 3 câu hỏi phụ liên quan đến Toán học, Sinh học và Thiên văn học, cả 2 thí sinh đều không đưa ra được câu trả lời đúng nào. Chương trình buộc phải tổ chức hình thức oẳn tù tì và bốc thăm để chọn ra thí sinh vào cuộc thi tháng 2.

Trả lời sai hết câu hỏi phụ, thí sinh Olympia oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra người vào cuộc thi tháng - Ảnh 2.

May mắn đã mỉm cười với thí sinh Nguyễn Ngọc Huy khi bốc thăm được lá thăm may mắn. Như vậy, 4 thí sinh sẽ tranh tài tại cuộc thi tháng 2, quý III là Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) 370 điểm, Ngô Huyền Trang (THPT Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội) 265 điểm, Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng) 250 điểm và Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) 220 điểm.

Phần thi phụ tranh suất vào cuộc thi Olympia Tháng 2 Quý 3: Ngọc Huy và Trung Hiếu

Chương trình Tuần 3, Tháng 2, Quý 3 cũng ghi nhận một điều đặc biệt lần đầu tiên xảy ra trong Đường lên đỉnh Olympia hơn 17 năm qua khi 4 thí sinh cùng nhấn chuông trả lời một lúc tại phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau ô hàng ngang gợi ý cùng góc hình ảnh đầu tiên được lật mở.

Tuy nhiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời sai Chướng ngại vật hôm nay và phải nhờ đến khán giả tại trường quay.

4 thí sinh nhấn chuông trả lời chướng ngại vật cùng 1 lúc và đều trả lời sai

Trả lời sai hết câu hỏi phụ, thí sinh Olympia oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra người vào cuộc thi tháng - Ảnh 5.

4 thí sinh tại cuộc thi Tuần 3, Quý 2, Tháng 3

Diễn biến của cuộc thi như sau:

Sau phần thi Khởi động, Đức Huy tạm dẫn đầu với số điểm 70 điểm, Thanh Trúc 60 điểm, Ngọc Huy 50 điểm và Hoài Anh 20 điểm.

Thanh Trúc là thí sinh duy nhất giành được 10 điểm trong phần thi Vượt chướng ngại vật và vươn lên tạm dẫn đầu cùng với Đức Huy.

Trả lời đúng 4/4 câu hỏi trong phần thi Tăng tốc, Thanh Trúc tiếp tục nâng điểm số từ 70 điểm lên tới 210 điểm. Đức Huy tạm xếp vị trí thứ 2 với 150 điểm, Ngọc Huy 140 điểm và Hoài Anh 30 điểm.

Tại vòng thi Về đích, Đức Huy là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này. Cậu chọn gói 60 điểm và nhận được thêm 40 điểm trong vòng thi này, nâng quỹ điểm là 190.

Đức Huy tiếp tục xuất sắc giành lấy 60 điểm ở hai câu hỏi tiếng Anh tại phần thi của Ngọc Huy và Hoài Anh.

Ngọc Huy chọn gói câu hỏi 60 điểm. Kết thúc phần thi, cậu bạn này có 160 điểm. Tuy nhiên nam sinh Bình Định nâng điểm số từ 160 lên 220 khi lấy trọn gói 60 điểm tại phần thi Về đích của thí sinh Thanh Trúc.

Trả lời sai hết câu hỏi phụ, thí sinh Olympia oẳn tù tì để bốc thăm chọn ra người vào cuộc thi tháng - Ảnh 6.

Kết thúc cuộc thi, Đức Huy giành giải nhất với 250 điểm, Ngọc Huy về nhì với điểm số 220, Thanh Trúc có 155 điểm và Hoài Anh không có điểm nào.