Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 01/09/2016

Sáng sớm 1/9, trong tuần lễ kỉ niệm 71 năm Quốc Khánh và tết độc lập tại Mộc Châu, du khách và người dân bản địa được dịp chiêm ngưỡng những quả khinh khí cầu bay trên thảo nguyên xanh.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 1.

Từ 5h30 sáng, sau khi bế mạc lễ hội, các khinh khí cầu bắt đầu được thổi hơi.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 2.

Đây là lễ hội khinh khí cầu quốc tế với 5 quả khí cầu khổng lồ và 6 quả khí cầu mini bay treo. Sự kiện này nhằm thu hút du khách đến với Mộc Châu trong những ngày lễ đặc biệt của đất nước và bà con vùng cao

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 3.

Tham dự có các đội khí cầu Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Hà Lan đã từng tham dự các lễ hội khác trong hoạt động văn hóa lớn của đất nước.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 4.

6h15 sáng, lần lượt 5 quả khí cầu lớn đã sẵn sàng thực hiện tiết mục bay tự do.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 5.

Trong khi các phi công đang kiểm tra điều kiện thời tiết, khinh khí cầu mini được các bạn Thái Lan biểu diễn cho người dân và du khách thập phương chiêm ngưỡng.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 6.

Đúng 6h30, chiếc khinh khí cầu đầu tiên của đội Ấn Độ bắt đầu xuất phát.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 7.

Do điều kiện thời tiết trong sáng 1/9 có gió lớn, ban tổ chức quyết định duy nhất chỉ có đội Ấn Độ và Việt Nam được cất cánh.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 8.

Ngay sau khi cất cánh từ khu đất trước cửa UBND huyện Mộc Châu, khí cầu đã đạt độ cao hơn 100m giúp ta chiêm ngưỡng được 1 phần không gian từ trên cao của thị trấn.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 9.

Các khí cầu bay là là trên trục quốc lộ 6 nối từ Hà Nội đi Sơn La, đưa hành khách bay trên thảo nguyên xanh bao la của những vườn rau, đồng cỏ của những nông trường bò sữa. Hành khách có dịp được ngắm nhìn những trang trại bò sữa từ trên cao.

Trải nghiệm ngắm cao nguyên Mộc Châu trên khinh khí cầu khổng lồ - Ảnh 10.

Điều kiện thời tiết trong sáng 1/9 khiến các khinh khí cầu không thể bay là là trên những cánh đồng chè được. Trong những ngày tiếp theo đến ngày 3/9, việc bay tự do vẫn được thực hiện trong buổi sáng và bay tự do vẫn được thực hiện vào 2 buổi sáng và chiều.