Tránh ngồi tù, Ronaldo có thể nộp trước 13 triệu bảng

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 22/06/2017

Một mực khẳng định không trốn nghĩa vụ nộp thuế, nhưng Ronaldo có thể sẽ nộp tiền để tránh rắc rối với tòa án.

Tờ ABC và đài TVE của Tây Ban Nha mới đây tiết lộ luật sư của Ronaldo vừa tư vấn cho anh một cách để tránh rắc rối với tòa án. Đó là Ronaldo sẵn lòng bỏ ra 13 triệu bảng như cử chỉ của sự thiện chí, để tránh việc tiếp tục bị điều tra trốn thuế, có thể bị tuyên án tù nếu bị buộc tội.

Tránh ngồi tù, Ronaldo có thể nộp trước 13 triệu bảng - Ảnh 1.

Trước đó, văn phòng công tố thành phố Madrid kiện Ronaldo ra tòa vì tình nghi trốn nộp thuế 13 triệu bảng từ năm 2011 đến 2014. Công tố viên cho rằng Ronaldo, thông qua người đại diện Jorge Mendes, đã lập công ty ở Ireland nhằm chuyển quyền kinh doanh bản quyền hình ảnh tới đây, trốn nộp thuế ở Tây Ban Nha.

Ronaldo một mực khẳng định vô tội nhưng cũng đầy lo âu. Đồng đội cũ của Ronaldo là Angel Di Maria vừa thừa nhận phạm tội trốn thuế, phải nộp phạt và nhận án phạt một năm bị quản chế.

Tránh ngồi tù, Ronaldo có thể nộp trước 13 triệu bảng - Ảnh 2.

Trước đó, Lionel Messi cũng phải nộp tiền trước giống như lời tư vấn của luật sư Ronaldo. Tiền đạo người Argentina sau đó cũng bị kết luận phạm tội, nhưng chỉ bị phạt quản chế 21 tháng, không nhận tù giam theo quy định của luật pháp Tây Ban Nha.

Sau khi Chủ tịch Florentino Perez hứa sẽ giúp đỡ Ronaldo trong rắc rối pháp lý, có vẻ CR7 đã thôi ý định rời Real.