Trào lưu ảnh động vô cực đang làm dàn nghệ sĩ trẻ mê mệt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 18/07/2017

Ngay sau khi Samsung Galaxy S8 chính thức được ra mắt tại Việt Nam, một trào lưu mới đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng những người sở hữu dòng sản phẩm này, mang tên Ảnh động Vô cực (Invisible Cinemagraph).

Những người tiên phong cũng như đem lại sức lan tỏa lớn cho trào lưu này chính là những nghệ sỹ nổi tiếng như: Dũng Yoko, Khắc Hưng, Vương Anh hay Huy Mạch.

Bản thân Invisible Cinemagraph là một khái niệm hoàn toàn mới, được định nghĩa bởi Samsung với dòng sản phẩm Galaxy S8 “kỳ diệu” của mình. Để giải thích cặn kẽ khái niệm mới này, tôi xin được đi vào từng từ cấu tạo nên nó: “Cinemagraph” và “Invisible”.

“Cinemagraph” ở đây chỉ một dạng hình ảnh đặc biệt - ảnh tĩnh mà vẫn động. Khác với ảnh GIF truyền thống, Cinemagraph sở hữu một nét độc đáo là khả năng tùy biến vùng chuyển động và vùng không chuyển động. Có nghĩa là, chỉ một phần của đối tượng trong bức ảnh chuyển động, còn phần còn lại thì tĩnh lặng hoàn toàn. Với tính chất đặc biệt của mình, Cinemapraph thường được các nghệ sĩ sử dụng để thể hiện những ý tưởng độc đáo nhất. Dưới đây là một vài ví dụ cho Cinemagraph.

 
Trào lưu ảnh động vô cực đang làm dàn nghệ sĩ trẻ mê mệt - Ảnh 1.

Ảnh: Hongkiat.com

 
Trào lưu ảnh động vô cực đang làm dàn nghệ sĩ trẻ mê mệt - Ảnh 2.

Ảnh: Cinemagraphs.com

Rất đẹp và ấn tượng phải không nào? Vậy nhưng để tạo ra những tác phẩm như vậy không hề dễ dàng, bởi không phải ai cũng có thể tiếp cận được với nó và nắm được kỹ thuật để mà theo đuổi. Việc tạo ra cinemagraph là sự kết hợp của nhiều công đoạn: quay video, chụp ảnh tĩnh, ghép lại xử lý phức tạp bằng phần mềm.

Để xóa bỏ đi rào cản giữa nghệ thuật và những người yêu nó, Samsung đã cho ra đời “Invisible” Cinemagraph - Ảnh động vô cực.

Chỉ Galaxy S8 mới có thể làm được dạng ảnh độc đáo này một cách hoàn hảo nhất

Đến đây chắc nhiều người sẽ hỏi tại sao Invisible vốn có nghĩa là vô hình lại được dịch ra là “vô cực”? Lý do rất đơn giản, smartphone khác cũng có thể làm được dạng ảnh này nhưng không ra “chất” như Galaxy S8. Với thiết kế “vô cực”, viền màn hình siêu mỏng đến vô hình, lúc cầm lên, ai cũng có cảm giác mình đang cầm một mặt kính vậy,

không còn viền cạnh nữa, nên mới nói Galaxy S8 là smartphone duy nhất thực hiện được trào lưu ảnh này cho ra “chất”.

Vì thế, tên màn hình vô cực của Galaxy S8 trong trường hợp này thể hiện chính xác từ “Invisible” hơn cả, vừa vô cực, lại vừa vô hình.

Điều đáng nói là việc làm ra Invisible Cinemagraph lại còn dễ dàng hơn cả làm Cinemagraph, đó là vì Samsung đã trang bị cho Galaxy S8 đầy đủ công cụ thực hiện điều đó, bạn chỉ cần 3 bước:

B1. Chỉ cần dùng Galaxy S8 với chức năng tạo một bức ảnh GIF có sẵn, sau đó

B2. Đặt Galaxy S8 vào tổng thể và co kéo cho vừa với khung cảnh thật

B3. Dùng một thiết bị khác ghi lại dưới dạng GIF hoặc Video là xong, tốt nhất lại chính là một chiếc S8 khác, đã trang bị sẵn công cụ ghi lại video dưới dạng ảnh GIF.

Chỉ với vài bước đơn giản cùng với một “khung ảnh ẩn mình” trong không gian, ta có thể tạo ra được một tác phẩm ưng ý. Như thế này này:

 

Có lẽ cũng bởi sự đơn giản thuần túy mà lại đầy chất nghệ ấy, nó đang tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. Khi hưởng ứng phong trào mới mẻ này, họ tỏ ra rất thích thú và đã tạo ra khá nhiều các tác phẩm đa dạng đẹp mắt khác nhau với tính sáng tạo cao. Bạn có thể xem những tấm hình thú vị dưới đây nhé: