Trẻ chết đuối khi học bơi, hồ bơi Thủy Mộc vắng khách

H.Minh, Theo Người Lao Động 09:14 19/06/2017

Trong khi chờ công an điều tra kết luận trách nhiệm, chủ hồ bơi Thủy Mộc đã chủ động gặp gia đình bé trai chết đuối để thỏa thuận bồi thường.

Chiều 18-6, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cho biết sau sự cố bé trai tử vong do đuối nước tại hồ bơi Thủy Mộc do ông làm chủ, ông đã đến chia buồn, sau đó nhận trách nhiệm bồi thường lo toàn bộ mai táng cho bé. Về trách nhiệm xảy ra hiện Công an huyện Tân Trụ đang làm rõ, chờ kết luận nguyên nhân.

Khoảng 17 giờ ngày 16-6, khi hàng trăm người đang bơi tại khu hồ bơi Thủy Mộc thuộc khu vực ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, thì phát hiện một em nhỏ bị đuối nước, chìm sâu dưới hồ.

Dù nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện Tân Trụ nhưng bé đã tử vong do ngạt nước. Bé trai xấu số tên Nguyễn Tấn Tài (9 tuổi), ngụ ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An đang cùng người thân đi học bơi dịp hè.

Trẻ chết đuối khi học bơi, hồ bơi Thủy Mộc vắng khách - Ảnh 1.

Hồ bơi Thủy Mộc vắng khách sau cái chết của bé trai 9 tuổi

Do yêu cầu của gia đình, nên thi thể cháu Tài vẫn giữ lại tại bệnh viện chờ phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết.

Trong 2 ngày qua, do có trường hợp đuối nước trong hồ bơi Thủy Mộc nên lượng khách đến bơi, trẻ em tham gia học bơi giảm đến 80%. Đến chiều hầu như không có khách nào ghé để bơi và học bơi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày