Triệt phá băng trộm nhí "gặp gì cũng lấy" ở TP.HCM

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:05 06/12/2017

Lợi dụng lúc người dân sơ hở, băng trộm nhí đã tiến hành trộm cắp xe máy, điện thoại và thậm chí cả cái cân... trên địa bàn quận Thủ Đức, TP. HCM.

Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệt phá thành công chuyên án về băng nhóm siêu trộm gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở trên địa bàn. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Minh Mẫn (thường gọi là "Bi", sinh năm 1996, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) và nhiều đối tượng khác. Tuy nhiên do một số đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên nên không xử lý hình sự. Ngoài ra, Công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ việc điều tra.

Điều đáng nói, nhóm đối tượng trên đều ở độ tuổi vị thành niên, lêu lổng bỏ học nên thường xuyên tụ tập ăn chơi ở tiệm game rồi họp lại bàn tìm người có tài sản sơ hở để trộm cắp xe máy, điện thoại, thậm chí cả cái cân... Trong băng nhóm có đối tượng chỉ mới 13 tuổi.

Triệt phá băng trộm nhí gặp gì cũng lấy ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Mẫn tại công an.

Băng nhóm gồm các đối tượng như: Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Thủ Đức), Nguyễn Thành Đạt (thường gọi là "Đen", sinh năm 1996, ngụ quận Thủ Đức), Thạch Minh Lợi (thường gọi là "Dẹo", sinh năm 2004, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Trung Thuận (thường gọi là "Ngọng", sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Lê Hoàn Linh (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú quận 12), Hoàng Văn Tàu (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trương Tao Đàn (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Vĩnh Thắng (sinh năm 1991, ngụ quận Thủ Đức), Ngô Đình Quốc Dũng (sinh năm 1981, ngụ quận Thủ Đức, trú tỉnh Bình Dương)… cùng các đối tượng khác.

Theo điều tra, khoảng từ tháng 8 đến tháng 11/2017, trên địa bàn khu vực quận Thủ Đức thường xuyên xảy ra hàng loạt vụ trộm xe máy gây hoang mang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra truy xét xác định băng nhóm trên. Sau nhiều tháng đeo bám củng cố hồ sơ để đến chiều 27/11, trinh sát công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt toàn bộ 12 đối tượng trong băng nhóm siêu trộm nhí về trụ sở công an để đấu tranh.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, băng nhóm thừa nhận thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản xe máy và ĐTDĐ khác nhau ở khu vực. Nhóm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã họp lại tổ chức đi trộm cắp bán lấy tiền chơi game và sử dụng ma tuý.

Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.