Trời se lạnh, không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 07/11/2017

Thứ gì có thể hết mốt, áo gì có thể cần cập nhật kiểu dáng chứ riêng denim jacket dáng oversized thì mùa lạnh vài ba năm nay vẫn cứ "hot hòn họt".

Mùa nào thức nấy, câu này không chỉ đúng với chuyện ăn uống mà còn "chuẩn không cần chỉnh" trong khoản ăn mặc của các tín đồ thời trang nữa. "Thức" của mùa hè là áo phông, là quần shorts, là váy ngắn, vậy "thức" của thời tiết cuối thu se lạnh hiện tại là gì? Câu trả lời chính là những chiếc áo khoác mỏng nhẹ, dễ mặc như blazer, cardigan, denim jacket... Trong đó, denim jacket dáng rộng (oversized) hẳn là kiểu áo khoác được lòng các bạn trẻ nhất nhì bởi áo gì mà dễ tính, ai diện cũng được, lại mix thế nào cũng đẹp và quan trọng là dù chủ nhân có theo phong cách nào cũng chiều được hết.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 1.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 2.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 3.

Như một thói quen, trời cứ se lạnh là các tín đồ thời trang lại tự động lôi chiếc denim jacket từ mùa trước ra mặc. Thứ gì có thể hết mốt, áo gì có thể cần cập nhật kiểu dáng chứ riêng denim jacket dáng oversized thì vài ba năm nay vẫn cứ "hot hòn họt". Chẳng cần nghe ai nói, bạn chỉ cần mix thử chiếc denim jacket cũ của mình với những món đồ bạn mới mua thời gian qua mà xem, trông vẫn cực kỳ hợp rơ đúng không? Đó chính là điều tuyệt vời của denim jacket: mix cùng đồ gì cũng hợp nhãn, từ những món đồ basic cho đến những món đồ mới thành trend, diện cùng áo gì cũng hợp, quần nào cũng ổn và váy vóc cũng "ok" tuốt!

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 4.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 5.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 6.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 7.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 8.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 9.

Cũng giống như năm ngoái, năm nay denim jacket với kiểu dáng oversized vẫn được ưa chuộng hơn cả. Tuy nhiên, thay vì chọn áo có thiết kế sờn rách nhiều, đợt này các tín đồ thời trang tỏ ra kết áo có thiết kế basic "lành lặn" hơn. Không nổi loạn bằng denim jacket "cái bang" nhưng denim jacket cơ bản vẫn toát lên sự cá tính, trẻ trung, chất chơi theo một cách chỉn chu và cũng dễ mix đồ hơn.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 10.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 11.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 12.

Công thức diện denim jacket phổ biến nhất vẫn là diện ngoài áo phông và quần dài, có thể nhấn nhá thêm các loại mũ như mũ nồi, mũ beanie, mũ lưỡi trai. Các cô nàng "bánh bèo" hoàn toàn có thể chưng diện denim jacket cùng với các loại váy liền, chân váy để tạo phong cách nữ tính mà vẫn năng động. Ngoài ra, các tín đồ layering cũng sẽ trổ tài được hết cỡ với denim jacket bởi nó có thể được phối tầng lớp với áo phông và nhiều kiểu áo như hoodie, sơ mi trông hay ho hết sức. Cùng ngắm thêm một số gợi ý mix đồ với denim jacket nhé:

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 13.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 14.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 15.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 16.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 17.

Trời se lạnh thế này không diện denim jacket dáng rộng thì mùa thu của bạn đã bớt thi vị đi mấy phần rồi! - Ảnh 18.