Ánh Viên: "Áp lực khiến tôi thất bại ở nội dung sở trường"

Lê Thương (từ Kuala Lumpur), Theo Trí Thức Trẻ 21:21 21/08/2017

Cô gái vàng của thể thao Việt Nam giành 1 HC vàng trong ngày thi đấu đầu tiên, nhưng trước đó đã không thể giành HC ở nội dung 200m bướm.

"Ở nội dung 200m bướm, áp lực khiến tôi không có thành tích tốt. Tôi đã không thể là chính mình. Xin lỗi người hâm mộ", Ánh Viên chia sẻ sau khi về đích thứ tư ở nội dung sở trường 200m bơi bướm, nội dung thi đầu tiên của cô ở SEA Games 29 năm nay.

Kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ có lẽ đã tạo áp lực cho Ánh Viên. Nhưng ngay ở nội dung thi đấu tiếp theo, 100m bơi ngửa, Ánh Viên đã lấy lại bản lĩnh, giành HC vàng với thành tích 1 phút 01 giây 89, phá kỷ lục SEA Games. 

Ánh Viên: Áp lực khiến tôi thất bại ở nội dung sở trường - Ảnh 2.

"Không có thất bại nào ngọt ngào cả. Sau thất bại tôi đã biết điểm yếu để trở lại. Những lời  động viên từ HLV và các đồng đội đã giúp tôi trở lại là chính mình", Ánh Viên nói thêm.

"Tiểu tiên cá" nhấn mạnh cô sẽ thi đấu tốt ở những nội dung tiếp theo. Ánh Viên vẫn còn thi đấu ở 10 nội dung bơi trong những ngày sắp đến.

Ánh Viên: Áp lực khiến tôi thất bại ở nội dung sở trường - Ảnh 3.