Trung Quốc và Hàn Quốc bị loại đau đớn, nhìn đội chung bảng với Việt Nam lấy vé vớt vào vòng loại 3 Olympic Paris

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 00:45 02/11/2023

Trong trận đấu vừa kết thúc, ĐT Trung Quốc đã hòa 1-1 với Hàn Quốc và bỏ lỡ Thế vận hội Paris. Thậm chí cả hai đành bất lực nhìn Uzbekistan, đội bóng chỉ đứng thứ 50 trên BXH FIFA, đoạt vé đi tiếp.

Trung Quốc và Hàn Quốc bị loại đau đớn, nhìn đội chung bảng với Việt Nam lấy vé vớt vào vòng loại 3 Olympic Paris - Ảnh 1.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, Hàn Quốc đứng đầu bảng B với 4 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của họ là rất ấn tượng (+9), cho phép đội bóng này tự tin đối đầu Trung Quốc .

Trong khi đó Trung Quốc có 3 điểm. Cả hai đều hạ mục tiêu thắng để duy trì hy vọng đoạt vé. Với lợi thế sân nhà và hơn 2 vạn khán giả cổ vũ, ĐT Trung Quốc đã vào trận rất quyết tâm. Nhưng Hàn Quốc không phải cái tên dễ bị bắt nạt. Đội bóng này đã chứng minh sự vươn lên của mình sau kỳ World Cup 2023 đáng quên bằng cách vùi dập Thái Lan 10-1 và cầm hòa Triều Tiên.

Trong thế trận giằng co, Hàn Quốc là đội vươn lên dẫn bàn khi Shim Seo-Yeon đánh đầu hiểm ở phút 62 mở tỷ số cho đội nhà.

Trung Quốc và Hàn Quốc bị loại đau đớn, nhìn đội chung bảng với Việt Nam lấy vé vớt vào vòng loại 3 Olympic Paris - Ảnh 2.

Bàn mở tỷ số của Hàn Quốc

Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc vùng lên. Và họ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 78. Tỷ số này chỉ giúp Hàn Quốc có 5 điểm và Trung Trung Quốc là 4, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Uzbekistan đã dẫn Ấn Độ với cách biệt an toàn, nắm chắc trong tay 6 điểm.

Hàn Quốc và Trung Quốc hiểu rằng họ sẽ bị loại nếu họ không thắng. Vì vậy, cả hai dồn đội hình tấn công tổng lực. Trong đó, Trung Quốc tạo ra cơ hội rõ nét ở phút 84. Yan Jinjin nhận được đường chuyền đặt cô vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng cầu thủ này lại đá ra ngoài, ném đi cơ hội của đội nhà.

Tỷ số chung cuộc là 1-1, Hàn Quốc và Trung Quốc kết thúc vòng loại với lần lượt 5 và 4 điểm, bất lực nhìn đội bóng yếu hơn rất nhiều là Uzbekistan đoạt vé đi tiếp bởi Uzbekistan đã giành 6 điểm sau 2 trận thắng Việt Nam và Ấn Độ.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Trung Quốc bỏ lỡ môn bóng đá nữ tại Thế vận hội. Kể từ khi bóng đá nữ xuất hiện ở Olympic 1996, Trung Quốc chỉ vắng mặt ở London 2012 và tham gia cả 6 kỳ còn lại. Trung Quốc từng giành 1 HCB, 2 lần vào tứ kết và 3 lần bị loại ở vòng bảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày