Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018

Tuấn Mark (Sport5), Theo Trí Thức Trẻ 12:46 14/08/2018

Mặc dù 18/8 Lễ khai mạc Asiad 2018 mới diễn ra, nhưng hai trung tâm báo chí, truyền hình MPC và IBC đã nhộn nhịp đón tiếp phóng viên đến tác nghiệp, đưa tin.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 1.

Trung tâm báo chí MPC và trung tâm truyền hình IBC của Asiad 2018 nằm trong Cung Triển lãm ( thuộc khu Liên hiệp thể thao quốc gia Bung Karno tại thủ đô Jakarta ,Indonesia) rộng tới 12.000m vuông.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 2.

Trung tâm báo chí MPC dự kiến sẽ đón tiếp hơn 1.000 nhà báo đến tác nghiệp cùng lúc tại Asiad 18.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 3.

Hai phóng viên Phạm Tú (Báo Bóng Đá) và Hiếu Lương (Webthethao) nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhân viên nơi đây khi làm thủ tục nhận áo bib và đăng ký nhận thông tin cập nhật.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 4.
Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 5.
Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 6.
Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 7.

Số lượng phóng viên có mặt sớm nhất đến từ Trung Quốc, đây là quốc gia có số lượng vận động viên tham gia đông nhất và cũng đứng đầu về số lượng HCV dự kiến giành được.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 8.

MPC được trang bị Wifi, y tế, phòng họp báo, nơi cầu nguyện và chỗ nghỉ ngơi.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 9.

Cùng lúc tại đây cũng có thể đáp ứng cho 700 phóng viên cùng truy cập internet một cách nhanh chóng.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 10.

Các box thông tin bản cứng cập nhật kết quả thi đấu các môn tại Asiad được sắp xếp như một thư viện thu nhỏ, tiện dụng cho cánh phóng viên thu thập dữ liệu.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 11.

Tại đây, phóng viên cũng được phục vụ chu đáo đồ uống và đồ ăn nhẹ cho bữa trưa và chiều.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 12.

Ấn tượng hơn cả là khu vực trung tâm IBC dành cho các đài truyền hình, rộng lớp gấp nhiều lần trung tâm báo chí MPC.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 13.

Các nhà đài mang đến đây trang thiết bị tối tân, hiện đại, cùng lúc tiếp sóng và phát sóng hàng chục môn thi đấu trực tiếp cùng lúc.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 14.

Một góc studio của Đài KBS của Hàn Quốc. Khi quan sát những không gian studio như này, cánh phóng viên Việt Nam chúng tôi thực sự thấy buồn và tủi thân, thiệt thòi cho người hâm mộ Việt Nam ở quê nhà không được theo dõi trực tiếp các vận động viên thi đấu qua màn ảnh nhỏ.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 15.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 - Asiad 2018 - sẽ diễn ra từ ngày 18-8 đến 2-9 tại Jakarta, Palembang (thủ đô tỉnh Nam Sumatra) với 40 môn thể thao, 67 phân môn và 465 nội dung, với 11.300 VĐV đến từ 45 quốc gia. Do đó nguồn dữ liệu thông tin thu nhận và truyền tải là cực lớn, đặc biệt là với các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 16.

Tổng số phóng viên có thể làm việc cùng lúc tại MPC và IBC lên đến 7.000 người, trong đó MPC hơn 1.000 và IBC là hơn 5.000 người.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 17.

Lực lượng phóng viên truyền hình của Trung Quốc cũng được ghi nhận là đông đảo nhất trong số các nước tham dự đưa tin Asiad lần này. Họ được dựng một khu vực riêng rộng lớn gấp nhiều lần các đài truyền hình từ các nước khác.

Trung tâm báo chí hiện đại đủ sức chứa 7.000 người của Asiad 2018 - Ảnh 18.

Tối 18/8, Asiad sẽ chính thức khai mạc, tuy nhiên từ 13/8 các môn như bóng đá đã chính thức diễn ra do đó MPC và IBC đã khá sôi động với cánh phóng viên đến từ 45 quốc gia Châu Á.