Trước trận ra quân AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam "học thêm" đến tối muộn ở quán cà phê tại Lào

PHẠM HUYỀN, Theo Sport5.vn 08:58 08/11/2018

Sau bữa tối, HLV phó Lee Young-jin rủ các học trò Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh ngồi nhâm nhi cà phê, nước ép trái cây. Bên cạnh đó, ông cũng tranh thủ khoảng thời gian này để góp ý chuyên môn, vừa thảo luận những câu chuyện về cuộc sống với các học trò.

Bốn thầy trò cùng nhau đi bộ đến một quán cà phê nhỏ ở gần khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Lúc này là thời điểm sau bữa tối, mọi người được tự do nghỉ ngơi, thư giãn và chỉ phải trở về trước giờ giới nghiêm là 21h30. 

Nhóm của Văn Quyết, Tuấn Mạnh, thủ môn Tiến Dũng đi mua đồ ăn vặt ở siêu thị đằng sau khách sạn, hay Văn Đức, Văn Hậu ngồi nghịch điện thoại tại tầng 1 thì thầy Lee cùng các học trò cưng dành thời gian thư thái khám phá quán cà phê tại Lào. Quán khá thưa khách, được phục vụ bởi những cô gái Lào dịu dàng, duyên dáng. Đức ChinhQuang Hải chọn cho mình món sinh tố chuối, thì Công Phượng và thầy Lee gọi nước ép trái cây.

Câu chuyện 4 người đi một hồi về lại chuyên môn. Công Phượng với vốn tiếng Anh tốt hơn đã đóng vai trò là người phiên dịch, cầu nối giúp thầy Lee và Đức Chinh, Quang Hải có thể hiểu nhau rõ hơn. Có những đoạn trợ lý Lee Young-jin không thể diễn đạt bằng tiếng Anh, ông mượn điện thoại của Công Phượng và dùng chức năng dịch bằng giọng nói để các học trò hiểu được ý mình.

Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh học thêm trước trận Việt Nam vs Lào- Ảnh 1.

Bốn thầy trò chia sẻ chân thành về chuyện công việc cũng như cuộc sống. Ảnh: Phạm Huyền.

Trước trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam gặp Lào sẽ diễn ra vào ngày 8/11, thầy Lee đặc biệt khuyên các học trò: "Đừng có căng thẳng. Trên sân, hãy thoải mái thì mới chơi bóng tốt được. Các cậu hãy tận hưởng bóng đá". Ông Lee dùng từ "enjoy" (tận hưởng) để dạy các cầu thủ giữ vững tâm lý khi thi đấu trên sân". 

Bên cạnh đó, vị HLV người Hàn Quốc cũng chỉ cho Quang Hải những điều tốt và chưa tốt ở trận đấu tập cuối cùng ở Việt Nam trước khi đến Lào. Ông khen Văn Toàn biết cách chạy chỗ tốt. Thầy Lee cũng mở quyển sổ tay màu đỏ luôn đem theo bên mình và chỉ cho các học trò xem các ghi chép của ông ở các buổi tập để rút kinh nghiệm cho từng người.

Bốn thầy trò vừa thảo luận vừa cười vui vẻ. Thỉnh thoảng, thầy Lee chen vào những câu nói bông đùa khiến cả nhóm cười lăn lộn. Ông bảo Đức Chinh là cầu thủ nhiều fan nhất đội, khi đi khắp Đông Nam Á đều thấy có người tặng quà. Trước đó một tiếng đồng hồ, chính thầy Lee là người đợi Đức Chinh ở sảnh khách sạn để đưa cho chàng trai món quà mà fan nữ nhờ thầy chuyển hộ.

Ông cũng quan tâm đến việc xuất ngoại của Quang Hải. Bên cạnh đó, ông thầy tỉ mỉ hỏi chuyện Công Phượng tại sao không gọi Văn Toàn đi cùng, các cậu là bạn cùng phòng cơ mà. Giống như Quang Hải và Đức Chinh, đi đâu cũng có nhau. Đáp lại, cậu học trò tóc xù chỉ biết mỉm cười.

HLV Lee Young-jin được xem là cánh tay mặt, trợ lý đắc lực số 1 của HLV Park Hang-seo. Trên sân tập, ông là người chỉ đạo chiến thuật, ngoài đời sống, ông giống như người bạn lớn của các cầu thủ. Ông còn nói đùa, hãy gọi ông là "oppa" theo tiếng Hàn Quốc có nghĩa là anh trai.

Chuyện bên ly cà phê không chỉ là những câu chuyện phiếm, người thầy ngoại quốc dùng cách truyền tải những giáo án của mình đến với các học trò theo cách mềm mại, dễ chịu khiến cả Quang Hải, Công Phượng hay Đức Chinh đều cảm thấy thoải mái.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp chủ nhà Lào trên SVĐ Quốc gia Lào vào lúc 19h30 ngày 8/11.

Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh học thêm trước trận Việt Nam vs Lào - Ảnh 2.