Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 09/07/2018

Đại học Thăng Long vừa đưa vào sử dụng 2 phòng học mô phỏng chất lượng cao bao gồm Trung tâm thực hành tài chính và Phòng thực hành Core Banking. Trong tương lai gần, trường sẽ tiếp tục triển khai Hệ thống trường quay ảo, ứng dụng đồ hoạ 3D vào sản xuất bài giảng điện tử và Hệ thống phòng dịch Cabin.

Không chỉ được biết đến là ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất nhì tại Việt Nam mà Đại học Thăng Long (Hà Nội) còn là ngôi trường được đầu tư cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập văn minh và tân tiến. Nắm bắt được xu thế ứng dụng trong đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, trường đã xây dựng Trung tâm đào tạo tài chính và Phòng thực hành Core Banking - mô hình thực hành tài chính và ngân hàng dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản lý.

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 1.
Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 2.

02 phòng học chất lượng cao vừa được ĐH Thăng Long đưa vào sử dụng

Hai phòng thực hành tái hiện lại môi trường làm việc thực tế của các doanh nghiệp từ nội thất, cho đến cách bài trí công cụ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Với mục đích đem lại không gian chuyên nghiệp và chân thực nhất để khơi gợi cảm hứng học tập cho sinh viên, giúp các bạn không bỡ ngỡ khi làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Đưa mô phỏng vào giảng dạy - rủi ro ảo, kinh nghiệm thật

Chính thức đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2018 - 2019, hệ thống Trung tâm đào tạo Tài chính và phòng Ngân hàng giả lập Core Banking tại Đại học Thăng Long bước đầu áp dụng cho một số môn của khoa Kinh tế - Quản lý như: Ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Thanh toán quốc tế, Đầu tư tài chính… sau đó sẽ mở rộng đối tượng phục vụ cho sinh viên toàn trường.

Tham gia thực hành, sinh viên sẽ được thao tác trên Hệ thống ngân hàng lõi Core-Banking và phần mềm Thị trường chứng khoán ảo với các chức năng và nghiệp vụ hoàn toàn giống với thực tiễn. Đội ngũ trực tiếp giảng dạy là những giáo viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở các doanh nghiệp, công ty lớn.

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 3.
Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 4.

Phương pháp đào tạo ứng dụng mô phỏng cho phép sinh viên thực hành các tình huống giả định trong lý thuyết, thử nghiệm an toàn trong môi trường ảo đầy biến động. Chương trình học thực tế này giúp sinh viên nâng cao kĩ năng và tư duy làm việc thực tế trong doanh nghiệp.

Lấy ví dụ với môn học chứng khoán, bằng cách giả định trước bối cảnh thị trường ở một thời điểm, chương trình mô phỏng cung cấp dữ liệu và cho phép người học thực hành theo dõi các mã chứng khoán, lập danh mục đầu tư, đặt mua/bán cổ phiếu... Với một khoản ngân sách ”ảo” cho trước, sinh viên tham gia lớp học có thể trực tiếp áp dụng những nguyên tắc về đầu tư, xác định giá cổ phiếu… đã được học để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 5.

Ngân hàng giả lập Core Banking

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 6.

Đối với các nghiệp vụ ngân hàng, nội dung đào tạo được cập nhật sát thực tế nhất nhằm trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để nhanh chóng thích nghi với công việc. Qua các học phần, sinh viên có cơ hội trải nghiệm các tình huống liên quan đến khu vực lễ tân, quầy giao dịch và áp dụng kiến thức chuyên môn đã học để thực hành các nghiệp vụ như mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, nhận tiền gửi, thanh toán quốc tế....

Đại học định hướng ứng dụng

Với sứ mạng trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, Đại học Thăng Long luôn lấy sinh viên làm trọng tâm để đề ra những phương án nâng cao chất lượng đào tạo. Các nội dung giảng dạy luôn được trường cập nhật sát với thực tiễn, đề cao tính ứng dụng, tăng cường thời lượng thực hành dành cho mọi sinh viên.

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 7.
Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 8.

Cơ sở vật chất dành cho giảng dạy và thực hành được đầu tư quy mô lớn. Các công trình được thiết kế chuyên nghiệp và đa dạng như: Hệ thống nhà hàng - khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, Hệ thống phòng thanh nhạc và vũ đạo, Hệ thống phòng thực hành điều dưỡng, Hệ thống phòng thực hành đa năng, Trung tâm thực hành tài chính, “Ngân hàng giả lập Core Banking” chính là một trong những giá trị vượt trội mà sinh viên Thăng Long được trải nghiệm.

Trường ĐH Thăng Long đi đầu trong xu thế đại học ứng dụng - Ảnh 9.

Nhà trường hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, xóa nhòa khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế công việc, đưa người học theo sát với nhu cầu tuyển dụng của mọi doanh nghiệp trong thời đại mới

Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 với 19 ngành đào tạo ở 07 nhóm ngành: Toán – Tin học, Kinh tế - Quản lý, Ngoại ngữ, Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội nhân văn, Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành và Thanh nhạc theo 03 phương thức:

1. Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia (Đối với tất cả các ngành).

2. Xét tuyển học bạ (Đối với các nhóm ngành Khoa học sức khỏe: Y tế công cộng, Diều dưỡng, Dinh dưỡng, Quản lí bệnh viện).

3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu (Đối với ngành Thanh nhạc).

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3995 6905

Website: http://thanglong.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/thanglonguniversity.