Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, "át vía" hết phần dòng phim hiện đại

Jasmine, Theo Helino 00:00 30/12/2018

2018 là một năm đại thắng của phim cổ trang, đặc biệt là phim cung đấu. Ngược lại, dòng phim hiện đại lại không gặp được nhiều may mắn trong năm nay.

Nhìn lại hành trình phim ảnh Hoa Ngữ trong năm 2018, có thể thấy được thành công vang dội của thể loại phim cổ trang. Trong số đó có hai tác phẩm nổi bật là Diên Hi Công LượcHậu cung Như Ý Truyện. Trong khi Diên Hi Công Lược là sự thành công ngoài sức mong đợi của Vu Chính thì Hậu Cung Như Ý Truyện đánh dấu sự quay trở lại đầy ấn tượng của đại hoa Châu Tấn trên màn ảnh nhỏ. Khác hẳn dòng phim cổ trang, phim hiện đại lại có xu hướng chững lại và có phần ảm đạm hơn.

1. Một năm đại thắng của phim cổ trang

Nhắc đến phim cổ trang trong năm 2018 là phải nhắc đến thể loại cung đấu gay cấn tới từng tập phim. Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện đều lấy bối cảnh trong cùng một triều đại nhưng nhân vật nữ chính được kể của hai bộ phim lại khác nhau. Trong khi Hậu Cung Như Ý Truyện tập trung kể về cuộc đời thăng trầm của Nhàn Phi (sau này là Kế Hoàng Hậu) thì Diên Hi Công Lược lại tung hô về nàng Ngụy Anh Lạc sau bao cố gắng đã trở thành Lệnh Phi. Lịch phát sóng gần sát nhau, triều đại cũng tương tự nhưng cả hai tác phẩm cung đấu này vẫn thu hút đông đảo khán giả.

Diên Hi Công Lược là một hiện tượng trong năm 2018 vì trước khi phim được phát sóng chẳng ai nghĩ nó sẽ thành công đến như vậy. Nhà nhà xem phim, người người hóa trang thành Ngụy Anh Lạ, Phú Sát Hoàng Hậu, Cao Quý Phi… Tên tuổi của nữ chính Ngô Cẩn Ngôn lên như diều gặp gió, ngoài ra những cái tên đình đám một thời nay đã được khán giả nhắc lại như Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn…

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 1.

Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng thành sao nhờ "Diên Hi Công Lược".

Không kém cạnh Diên Hi Công Lược, mặc dù chiếu sau bộ phim gây bão này nhưng Hậu Cung Như Ý Truyện cũng thu hút một lượng người xem không nhỏ. Hầu như tất cả nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa Ngữ đều xem Như Ý Truyện. Cái tên Châu Tấn – Hoắc Kiến Hoa được gọi ở nhiều mặt trận. Thậm chí mọi người còn so sánh độ ác giữa Nhĩ Tình của Diên Hi Công Lược và Vệ Yến Uyển của Hậu cung Như Ý Truyện.

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 2.

Đại hoa Châu Tấn dù đã qua tuổi thanh xuân nhưng vẫn vào vai thiếu nữ ngon lành trong Hậu Cung Như Ý Truyện.

Ngoài hai cái tên nổi bật này, khán giả còn thuộc nằm lòng nội dung của Tam Quốc Cơ Mật, Phù Dao Hoàng Hậu, Hương Mật Tựa Khói Sương, Tương Dạ… Những bộ phim cổ trang này cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của các diễn viên. Từ những bộ phim trên mà Mã Thiên Vũ, Nguyễn Kinh Thiên, Đặng Luân, Dương Tử, Trần Phi Vũ đều được đánh giá tốt về năng lực diễn xuất và độ phổ biến đối với công chúng cũng tăng cao. Ngoài ra, Tam Quốc Cơ Mật còn được Hiệp hội công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc khen thưởng giải "Phim Truyền Hình Xuất Sắc Của Năm".

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 3.

Dương Mịch không hổ danh là nữ hoàng rating, tham gia vào phim nào là phim ấy nổi.

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 4.

Tam Quốc Cơ Mật đã xuất sắc giành được giải "Phim Truyền Hình Xuất Sắc Của Năm" của Hiệp hội công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc .

2. Phim hiện đại bị lu mờ trước thành công của phim cổ trang

Nhìn đi nhìn lại cả một năm qua dòng phim hiện đại của Hoa Ngữ không được nổi bật như phim cổ trang. La Tấn và Trịnh Sảng hợp tác trong phim truyền hình Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Bộ phim được coi là một điểm sáng của dòng phim hiện đại trong năm nay nhưng vẫn không thể so được với các phim cổ trang khác. Nội dung của phim dựa trên chuyện tình có thật nên dễ chiếm được sự đồng cảm của khán giả. Tuy nhiên, Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới ra liền một lúc 48 tập phim khiến nhiều người cảm thấy lãng phí. Nếu ra toàn bộ các tập cùng một lúc như vậy thì nó rất khó tạo được chủ đề trong cộng đồng mọt phim. Ngoài ra, phim Sổ Tay Bảo Mẫu của tôi do Trịnh Sảng bắt tay thực hiện mọi thứ cũng không có thành tích khá khẩm. Nội dung mới lạ nhưng không hợp lý, diễn xuất của nữ chính có tiến bộ nhưng vẫn chưa tròn vai.

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 5.

Bộ phim quy tụ dàn trai xinh gái đẹp của Trịnh Sảng tưởng bom tấn lại hóa bom xịt.

Nghìn Lẻ Một Đêm của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hay phim ngôn tình Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương thì lại hoàn toàn thất bại. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim này vẫn gây nhiều tranh cãi cho khán giả. Còn Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương lại dài dòng lê thê, cắt ghép lung tung và nội dung khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Một bộ phim chuyển thể khác được khán giả đặt niềm tin sau thất bại của bản điện ảnh là Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây phiên bản truyền hình. Nhưng sự kỳ vọng chỉ được đền đáp ở những tập đầu, càng về sau nội dung phim càng nhàm chán. Nhiều người đã dừng xem Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây dù bộ phim mới chỉ đi được một nửa chặng đường.

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 6.

Được truyền thông, có cả mỹ nam mỹ nữ tham gia nhưng bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chẳng có thành tích gì đáng kể.

Các dòng phim remake như Vườn Sao Băng, Bong Bóng Mùa Hè cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đều là phim remake, lại remake phim của Đại S Từ Hy Viên nhưng San Thái của Thẩm Nguyệt và Hạ Mạt của Trương Tuyết Nghênh đều không thể hiện được khí chất thanh cao của đàn chị. Dù xem bản nào đi chăng nữa thì khán giả đều chỉ nhớ đến phiên bản của Từ Hy Viên.

Truyền hình Hoa ngữ năm 2018: Phim cổ trang nổi dậy, át vía hết phần dòng phim hiện đại - Ảnh 7.

"Bong Bóng Mùa Hè" của Trương Tuyết Nghênh và Tần Tuấn Kiệt là một sự thất vọng đối với mọt phim.

Tạm kết

Lý do cho sự chững lại của dòng phim hiện đại là vì thành công ngoài mong đợi của dòng phim cổ trang và chất lượng không thể chấp nhận được của dòng phim hiện đại. Nhiều phim cổ trang và hiện đại lại ra cùng thời điểm nên dễ có sự chênh lệch về lượng người xem phim. Ngoài ra, việc kéo dài thời lượng và thêm thắt những tình tiết vô lý vào nội dung cũng là một điểm trừ của dòng phim hiện đại. Trong năm nay, vẫn có phim thuộc dòng hiện đại có nội dung hấp dẫn, chỉ là mức độ ảnh hưởng không lớn như phim cổ trang mà thôi. Hy vọng năm sau sẽ là một năn bùng nổ của thể loại này.