Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà!

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 22/09/2017

Một ý tưởng từ gần 100 năm trước nay đã được nhà mốt Moschino cho "lên sàn" trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

Thời trang vốn là một vòng lặp, nối tiếp từ kế thừa cho đến phát triển không ngừng. Cho đến hiện nay, khó ai mà có thể vỗ ngực rằng ta đây hay những sáng tạo cá nhân là nguyên bản hoàn toàn. Điểm cốt yếu là những di sản được ứng dụng hợp lý, mang hơi thở thời đại và có ẩn chứa cái tôi của mỗi người làm thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Hãy đi từ từ qua 3 bước dưới đây, bạn sẽ thấy thời trang chuẩn xác là một vòng lặp khép kín hoàn hảo.

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 1.

Mọi sự khởi đầu từ bản phác thảo từ thập niên 20 của thế kỷ trước, tức là đã gần 100 năm trôi qua. René Gruau - một họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa gốc Ý đã tạo nên bản phác thảo với cảm hứng từ một bó hoa tràn đầy xuân sắc. Từng sắc hoa ôm trọn dáng vóc người phụ nữ với mái tóc ngắn cá tính, tạo nên sự tương phản thú vị: hoa hoè hoa sói nhưng nào đâu có "bánh bèo".

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 2.

Đến năm 2016, tạp chí Elle Việt Nam dường như đã khai thác di sản này vào bộ ảnh kỷ niệm sinh nhật với sự xuất hiện của nhiều siêu sao. Trong đó, Tóc Tiên được tạo hình y hệt như bản phác thảo của René Gruau, đồng thời tôn thêm cá tính hết sức đặc trưng của nữ ca sỹ này.

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 3.

Và mới đây nhất, cái sự lạ lạ quen quen lại hiện hữu trên sàn diễn Moschino mùa Xuân-Hè 2018. Một chiếc đầm cocktail với thắt nơ đỏ rực, chất liệu trắng tinh mỏng mảnh ôm ấp những đóa hoa xuân.

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 4.

Từ mái tóc cho đến dung nhan của Gigi Hadid đều được tô vẽ theo bản phác thảo của René Gruau.

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 5.

Trước mắt chúng ta là một ý tưởng được khai thác theo nhiều phương thức khác nhau, tựu trung là đều ghi ấn dấu mạnh từ cá tính người sáng tạo.

Từ bản phác thảo 1920 đến Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà! - Ảnh 6.

Một thiết kế khác trên sàn diễn Moschino mùa này được tái tạo từ bản vẽ của René Gruau. Thế mới biết thời trang chính là một vòng tròn hoàn hảo không có điểm dừng.