Từ chối lời mời uống bia, người đàn ông bị bạn đánh tử vong

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 15:13 14/11/2017

Thấy anh V. từ chối lời mời, Nguyễn Hữu Cường đã chửi và dùng ống tuýp đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 14/11, TAND Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Cường (SN 1987, trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 2/7, Nguyễn Hữu Cường đi đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (xóm 8, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) để uống rượu mừng tân gia.

Sau đó, Cường gặp anh Nguyễn Hữu Long (trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) và mời về nhà chơi. Về nhà, mỗi người uống thêm 2 chén rượu. Sau đó, Cường rủ Long đi đến quán bia hơi ở xóm 10, xã Nam Xuân để tiếp tục uống bia.

Từ chối lời mời uống bia, người đàn ông bị bạn đánh tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Cường trước vành móng ngựa

Tại đây, Cường và Long gặp thêm 4 người, trong đó có anh Vương Đình V. (SN 1979, cùng trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) nên cùng tham gia uống bia.

Sau cuộc nhậu, chỉ còn Cường, Long và anh V. ở lại. Do đang muốn uống bia tiếp nên Cường đi lại ôm anh V. và nói: "Anh ở lại làm thêm ca nữa với nhà em". Anh V. nói: "Tau không uống nữa, tau về". Nghe thấy vậy nên Cường chửi bậy dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Anh V. đi vào bếp của quán bia lấy một con dao. Thấy vậy, Cường liền lấy ống tuýp bằng kim loại dài hơn 1m dựng ở chuồng gia súc gần đó bất ngờ đánh vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân gục xuống. Mọi người đã đưa anh V. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Biết không thể thoát tội, Nguyễn Hữu Cường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Nguyễn Hữu Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy bị cáo ăn năn hối lỗi, gia đình bị cáo có công với cách mạng, HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam.

Bị cáo phải đền bù tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình anh V. 100 triệu đồng (đã đền bù 30 triệu đồng), cấp dưỡng cho 4 đứa con của anh V. 500 nghìn đồng/tháng/cháu, bố mẹ đẻ của anh V. 300 nghìn đồng/tháng/người.