Tự làm hệ thống đựng thức ăn thông minh cho mèo cưng chỉ với 2 chai nhựa

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 21:09 16/05/2017

Với hệ thống tự tạo này, bạn sẽ chẳng còn lo chú mèo ở nhà bị đói nữa nhé.

Bé mèo của bạn một ngày đòi ăn rất nhiều lần. Nếu cứ cho ăn đủ bữa như thế thì chắc phải dành cả ngày ở nhà với chúng nó. Thế nhưng nếu bạn để sẵn thức ăn ở bên ngoài thì không khí sẽ làm thức ăn bị nhũng đi với lại cũng chẳng còn thơm ngon. Tuy nhiên, với hệ thống đơn giản sau sẽ giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề, đặc biệt nếu có đi du lịch vài ngày cũng chẳng lo chú mèo ở nhà bị bỏ đói.

Chuẩn bị:

- 1 chai nhựa chứa thức ăn (chai A)

- 1 chai nhựa dùng để làm máng ăn (chai B)

- 1 dao rọc giấy

Cách làm:

Bước 1:

- Trước tiên bạn dùng dao rọc giấy cắt 1 lỗ tròn bên trên chai A để làm lỗ cho thức ăn chảy xuống. Phần lỗ tròn này phải vừa với miệng chai B bạn nhé. Đồng thời bạn cũng cắt 1 hình thang bên dưới chai A để làm máng ăn.

Bước 2:

- Chai B thì chỉ cần cắt ngang làm 2 là được. Sau khi cắt cả 2 chai thì sản phẩm sẽ được thế này.

Bước 3:

- Tiếp theo bạn gắn phần đầu chai B vào lỗ tròn được khoét trên chai A.

Bước 4:

- Sau đó thì đổ thức ăn mèo vào phần đáy chai B.

Bước 5:

- Sau khi đổ thức ăn vào vừa đủ thì bạn nhét phần đáy vào phần đầu cho cố định.

Bước 6:

- Bây giờ thì chỉ cần lật ngược lại là bạn đã có ngay hệ thống thông minh tự chảy thức ăn ra cho bé mèo cưng.

Bé mèo cứ đến ăn, ăn hết bao nhiêu thì thức ăn sẽ chảy ra thêm nên bạn sẽ chẳng lo bé mèo bị đói dù chúng ta có đi vắng lâu đi chăng nữa.

Tự làm hệ thống đựng thức ăn thông minh cho mèo cưng chỉ với 2 chai nhựa - Ảnh 8.

Nguồn: 5 - Minute Crafts