"Đầu gối Tuấn Anh khá yếu, chúng tôi chưa có phác đồ điều trị tối ưu"

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 18/03/2018

Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết Tuấn Anh có thể sẽ trở lại thi đấu trong 1 đến 2 tháng tới.

Tuấn Anh gặp chấn thương khi va chạm với đồng đội Đăng Tuấn trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL hôm 17/3. Chứng kiến Tuấn Anh đau đớn, thất vọng đến bật khóc, nhiều người đã lo sợ cầu thủ người Thái Bình sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Đầu gối Tuấn Anh khá yếu, chúng tôi chưa có phác đồ điều trị tối ưu - Ảnh 1.

Ảnh: Hóa Võ.

Tuy nhiên theo xác nhận của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL, Tuấn Anh chỉ gặp vấn đề nhẹ, không đến mức đứt dây chằng như dự đoán trước đó. 

"Sáng nay Tuấn Anh sẽ được đưa lên Hà Nội để tái khám và có kết luận cuối cùng, nhưng theo chia sẻ của bác sĩ, cậu ấy sẽ chỉ phải nghỉ khoảng 1-2 tháng. Hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tuấn Anh", ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

"Tuấn Anh là cầu thủ có tiền sử chấn thương dài hạn", bác sĩ của HAGL Đồng Xuân Lân thừa nhận. "Đầu gối của cầu thủ này khá yếu khiến Tuấn Anh luôn thất thế so với những người khác. Chúng tôi đã đưa ra nhiều phác đồ điều trị nhưng vẫn chưa có phương án tối ưu nhất".

Đầu gối Tuấn Anh khá yếu, chúng tôi chưa có phác đồ điều trị tối ưu - Ảnh 2.

Ảnh: Hóa Võ.

Tuấn Anh chấn thương để lại nhiều tiếc nuối với HAGL, khiến tuyến giữa đội bóng yếu đi trông thấy. Dù Xuân Trường đang thăng hoa nhưng việc mất đi người đồng đội thân thiết khiến Trường "híp" sẽ không thể thoải mái chơi hết khả năng.