Mark Zuckerberg ngậm ngùi tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất trong đời của mình và Facebook

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:19 26/04/2018

Thời thế quyết định rất nhiều đến sự thành công trong mọi việc, và Facebook của Mark Zuckerberg cũng vậy.

Mark Zuckerberg - 33 tuổi, có khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD, sở hữu mạng xã hội được 2 tỷ người trên thế giới dùng - nhưng vẫn luôn hối hận vì một điều đã làm trong quá khứ. 

Cụ thể, trong hội nghị tổng kết Quý 1 của Facebook, vị CEO này đã tiết lộ nỗi mặc cảm lớn nhất của mình khi đang là cương vị điều hành công ty. Theo Mark Zuckerberg, đó là vì anh đã không biết nắm lấy cơ hội lấn sân vào lĩnh vực công nghệ di động, mà hiện đang nở rộ như vũ bão và là công cụ được hầu hết mọi người ưa chuộng.

"Thật sự thì chúng tôi vẫn chưa hẳn là một công ty phần cứng hay là chuyên về hệ điều hành nào cả," trích lời Mark Zuckerberg trong buổi họp.

Mark Zuckerberg ngậm ngùi tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất trong đời của mình và Facebook - Ảnh 1.

"Cuộc sống thường ngày của chúng ta bị bao bọc bởi smartphone và các ứng dụng di động. Nếu Facebook không quá vất vả và bận rộn để khẳng định tên tuổi đúng lúc kỷ nguyên smartphone khởi sắc, có lẽ chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công hơn khi tiếp thu và phát triển nó." Mark Zuckerberg cũng cho rằng công ty đã quá bận tâm vào 1 lĩnh vực mà quên đi một con đường tiềm năng hơn, dù cho họ cũng đang rất thành công rồi.

Thời điểm nào là thích hợp cho Facebook để thực hiện kế hoạch này?

Giờ đây, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như hồi trước nữa, khi mà Facebook đang hứng chịu hàng loạt những dư âm sau scandal lớn nhỏ vừa rồi. Vì thế, họ sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn mới đủ để thuyết phục lại lòng tin của tất thảy mọi người, rồi lúc đó mới nên nghĩ tới việc cạnh tranh với các đối thủ đã có mặt lâu năm trên thị trường di động.

Mark Zuckerberg ngậm ngùi tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất trong đời của mình và Facebook - Ảnh 2.

Sau đây là nguyên văn lời phát biểu của Mark Zuckerberg về kỳ vọng này:

"Một trong những điều hối tiếc nhất trong quãng đường điều hành Facebook là chúng tôi không biết cách phát triển đi theo con đường của công nghệ di động. Vì lĩnh vực này mở rộng lên đúng vào thời kỳ Facebook bắt đầu, như iOS và Android rộ lên vào tầm năm 2007 - ngay khi Facebook chân ướt chân ráo mở ra - nên có quá nhiều việc cần làm. Lẽ ra Facebook nên được đầu tư dựa vào cách thức và cả thói quen con người kết nối với công nghệ di động trong đời sống, thay vì chỉ gói gọn trong một ứng dụng đơn thuần."