Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở dịch vụ "xe ôm công nghệ" và giao hàng bằng xe máy điện, dự kiến chiêu mộ 20.000 tài xế

Minh Anh, Theo Nhịp Sống Thị Trường 10:19 18/07/2023

Cách đây ít lâu, CEO GSM từng đăng thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc vận hành xe máy điện (GreenBike/GreenExpress).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở dịch vụ xe ôm công nghệ và giao hàng bằng xe máy điện, dự kiến chiêu mộ 20.000 tài xế - Ảnh 1.

Hôm 17/7, fanpage Facebook của GSM (CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh) - công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập - đăng bài thông báo mục tiêu trong năm 2023 là đưa dịch vụ taxi điện cập bến 27 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, thông báo cho biết Xanh SM sắp ra mắt dịch vụ giao hàng và di chuyển bằng xe máy điện tại Việt Nam, dự kiến chiêu mộ hơn 20.000 tài xế mới để phục vụ khách hàng. Thời gian cụ thể không được đề cập.

Tháng trước, CEO công ty GSM Nguyễn Văn Thanh cũng đăng bài chia sẻ về khả năng mở dịch vụ xe ôm công nghệ bằng xe máy điện. Theo vị CEO trẻ, Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ sở hữu xe máy, ước tính hơn 42 triệu chiếc (bao gồm cả những xe không còn lưu hành). Mỗi năm thị trường Việt Nam lại tiêu thụ thêm 3 triệu xe và phần lớn trong đó là xe máy xăng.

Việc chuyển sang sử dụng xe máy điện sẽ chấm dứt tình trạng xả khói đen, giảm tiếng ồn, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí hơn. Trải nghiệm của khách hàng cũng được nâng cao.

"Vậy, GSM có nên mở dự án xe ôm công nghệ bằng điện 100%?", CEO Nguyễn Văn Thanh đặt câu hỏi.

Khi đó, dù chưa đưa ra câu trả lời chính thức, CEO GSM vẫn đăng thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc vận hành xe máy điện (GreenBike/GreenExpress).

Theo thông tin trên website của GSM, dịch vụ taxi điện của công ty đã được triển khai tại 9 tỉnh, thành. Gần đây nhất, những chiếc taxi mang màu xanh Cyan đặc trưng đã có mặt tại Hưng Yên, chỉ một tuần sau khi được ra mắt tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Hãng đã đạt cột mốc 1 triệu chuyến đi sau 10 tuần đi vào hoạt động.