Chơi áp đảo U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối nhưng vẫn vào bán kết ở ngôi đầu bảng

Sport5 Team, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 21/02/2019

Chơi trên chân trước U22 Thái Lan nhưng U22 Việt Nam vẫn phải rời sân với kết quả hòa 0-0 khá tiếc nuối. Dẫu vậy, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn giành vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á ở ngôi đầu bảng A.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan | Bất phân thắng bại

Do đã chắc suất vào bán kết, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin điền hơn phân nửa gương mặt chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình từ đầu giải vào đội hình xuất phát. Dẫu vậy, U22 Việt Nam vẫn gây bất ngờ khi tạo ra thế trận trên chân trước U22 Thái Lan.

Chỉ cần 1 kết quả hòa để vào bán kết với ngôi đầu bảng A nhưng U22 Việt Nam vẫn chủ động tấn công, quyết tâm hướng đến chiến thắng. Trong thế trận áp đảo, các chàng trai áo đỏ tạo ra không ít cơ hội ngon ăn.

Chơi áp đảo U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối nhưng vẫn vào bán kết ở ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

Chơi trên cơ nhưng U22 Việt Nam lại bị U22 Thái Lan cầm hòa khá tiếc nuối. Ảnh: Giang Nguyễn.

Chỉ tiếc, Đức Nam, Thiện Đức, Anh Tỷ, Xuân Tú lại không thể một lần đánh bại được thủ thành Korraphat. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới cú sút xa của Thiện Anh trong hiệp 1 và pha thoát xuống đối mặt với thủ thành U22 Thái Lan của Xuân Tú ở hiệp 2.

Bị cầm hòa khá đáng tiếc song màn trình diễn của U22 Việt Nam xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, các học trò của HLV Quốc Tuấn vẫn chơi tự tin và có trận đấu hay nhất từ đầu giải.

Giành vị trí nhất bảng A, tuyển U22 Việt Nam sẽ phải chờ lượt trận cuối bảng B để biết đối thủ của mình ở bán kết là ai, U22 Indonesia, U22 Myanmar hay U22 Malaysia. Trong khi U22 Thái Lan sẽ tranh tài cùng chủ nhà U22 Campuchia để giành một suất vào dự chung kết.

Đội hình xuất phát:

+U22 Việt Nam: Y Eli Niê, Dũ Đạt, Quang Nho, Việt Anh, Thiện Đức, Tùng Quốc, Hoàng Duy, Tiến Dụng, Anh Tỷ, Xuân Tú, Đức Nam.

+U22 Thái Lan: Korraphat, Kritsada, Chatchai, Srayut, Patcharapol, Jedsadakorn, Kittipong, Jaroensak, Anon, Techin, Tanpisit.

Chơi áp đảo U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối nhưng vẫn vào bán kết ở ngôi đầu bảng - Ảnh 3.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người