U23 Việt Nam thành "hiện tượng" truyền thông của VCK U23 châu Á

Huy Anh - Mạnh Vũ (Từ Thường Châu, Trung Quốc), Theo Thể Thao & Văn Hóa 16:54 22/01/2018

Với phong độ xuất sắc cùng chiến thắng mang đầy cảm hứng trước U23 Iraq ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã thực sự trở thành hiện tượng của giải đấu năm nay và nhận được sự quan tâm rất lớn của báo chí nước ngoài cũng như AFC.

U23 Việt Nam thành hiện tượng truyền thông của VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Không chỉ tới khi đánh bại U23 Iraq ở vòng tứ kết mà ngay sau khi kết thúc vòng bảng, với không khí sôi động do CĐV Việt Nam đem lại ở các trận đấu cũng như nhóm phóng viên Việt Nam luôn theo sát U23 Việt Nam trong mọi hành trình, AFC luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho truyền thông Việt Nam.

Chẳng hạn, U23 Việt Nam gần như là đội bóng duy nhất mà HLV trưởng sau khi trả lời họp báo chính thức còn trả lời riêng theo đề nghị của phóng viên Việt Nam dưới sự cho phép của AFC.

Thông lệ này đã được duy trì ở Thường Thục, địa điểm diễn ra 2 trận U23 Việt Nam – U23 Syria và U23 Việt Nam – U23 Iraq. Vì thế, sau cuộc họp báo trước trận bán kết diễn ra ở Thường Châu, BTC địa phương đã có một phen náo loạn nho nhỏ vì cuộc họp báo nội bộ giữa HLV Park với phóng viên Việt Nam đang có mặt tại Thường Châu.

U23 Việt Nam thành hiện tượng truyền thông của VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

U23 Việt Nam gây sốt không chỉ tại Việt Nam mà toàn châu Á sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018.Ảnh: Phạm Tuân

Sau một hồi trao đổi nhanh chóng, BTC địa phương xác nhận với nhau rằng ông Park được phép trả lời thêm phóng viên Việt Nam, nhưng họ đề nghị cuộc trao đổi này nên được tiến hành ở khu vực mix zone, và BTC địa phương cùng AFC đã chiều lòng phóng viên Việt Nam tới mức đưa luôn 2 đèn chiếu cơ động ra để phục vụ cho cuộc phỏng vấn.

Trong khi đó, ở bên trong phòng họp báo, các phóng viên Việt Nam tất bật nhận được đề nghị phỏng vấn từ những đồng nghiệp ở Qatar, và họ đã hỏi han rất nhiều về các thông tin liên quan tới HLV Park Hang Seo cũng như U23 Việt Nam.

Theo quy định của AFC, mọi hành vi quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại di động ở bên trong và bên ngoài SVĐ cũng như phòng họp báo của VCK giải U23 châu Á đều bị cấm ngặt, nhưng trong một số trường hợp AFC vẫn có sự linh động cho phóng viên Việt Nam.

Thậm chí, sau trận U23 Việt Nam – U23 Iraq, khi các cầu thủ U23 Việt Nam chia vui với CĐV Việt Nam ở khán đài B, AFC còn cho phép phóng viên Việt Nam được quay phim và chụp ảnh thoải mái bằng điện thoại di động mà không ngăn cản hay nhắc nhở.

Về phần mình, phóng viên Việt Nam cũng hết sức hợp tác với AFC khi mọi yêu cầu mà AFC đưa ra đều được các phóng viên tuân thủ ngay lập tức. Cũng phải nói thêm rằng nếu không tính phóng viên chủ nhà thì ở VCK U23 châu Á năm 2018 gần như chỉ chứng kiến sự hiện diện của phóng viên Việt Nam và phóng viên Qatar mà thôi.