Và chủ nhân ca khúc dở nhất 2017 đến từ SM-YG-JYP chính là...

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:46 17/06/2017

Không phải cứ nhạc từ ba ông lớn SM-YG-JYP là hay đâu.

Kpop fan gần đây đã cùng bình chọn ca khúc chủ đạo dở nhất được phát hành bởi Big 3 SM-YG-JYP từ đầu 2017 đến nay. Trong đó:

"Bling Bling" và "B-Day" của iKON kén người nghe nhất khi nhận được 25,1% tổng số phiếu bầu. 2 ca khúc trở lại của boygroup nhà YG đã bị chê bai hết lời ở thời điểm ra mắt.

Và chủ nhân ca khúc dở nhất 2017 đến từ SM-YG-JYP chính là... - Ảnh 1.

2 idolgroup giữ vị trí thứ 2 và 3 với số phiếu sát sao là GOT7 và TWICE – 18,23% và 17,66%. "Never Ever" và "Signal" cũng nằm trong top các hit tệ nhất đến từ 3 "ông trùm" Kpop.

Đặc biệt, "Signal" từng gây tranh cãi khá nhiều trong cộng đồng fan vì đây là ca khúc có giai điệu khó ngấm nhất trong số các bài hát đã phát hành của TWICE.

NCT 127 chắc chắn phải cầm chắc một vé trong bảng bình chọn này với âm nhạc "nghe hoài chẳng thấm" của nhóm. "Cherry Bomb" được 15,95% tổng số Kpop fan đồng ý đưa vào danh sách và giữ vị trí thứ 4.

Đại diện thứ 2 của nhà SM – Red Velvet đứng cuối cùng trong Top 5 với "Rookie". Ca khúc bị netizen chê "như dành cho con nít" nhận được 12,25% tổng số phiếu bầu.

"Rookie" dù bị chê bai khá nhiều nhưng lại khá bắt tai và giữ các thứ hạng cao trên BXH trong thời gian dài.

Nguồn tham khảo: OH