Văn Đức U23 bỏ lỡ nhiều cơ hội, SLNA thua đau

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:51 18/03/2018

Tuyển thủ U23 Việt Nam - Phan Văn Đức có một trận đấu không như ý khi anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, khiến SLNA thất thủ 0-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN.

SLNA 0-1 Sanna Khánh Hòa BVN

Ghi bàn: Lâm Ti Phông 44’

Đội hình thi đấu:

SLNA: Văn Hùng, Mạnh Hùng (Ngọc Đức, 58’), Ngọc Hải, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Sỹ Sâm (Ngọc Toàn, 52’), Thế Cường (Đình Hoàng, 50’), Khắc Ngọc, Văn Đức, Osmar, Olaha

Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Zarour, Công Thành, Duy Thanh (Hoài An, 82’), Tấn Tài (Trùm Tỉnh, 76’), Đình Nhơn, Đình Khương, Công Thảo (Ti Phông, 43’), Toure

Trước trận đấu với Sanna Khánh Hòa, đội chủ nhà SLNA được đánh giá cao hơn nhờ quá trình chạy đà khá tốt ở AFC Cup 2018.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà SLNA dồn lên ép đối thủ tới nghẹt thở, họ liên tiếp tung ra hàng loạt những pha dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Tuấn Mạnh. Riêng cá nhân tuyển thủ U23 Việt Nam - Phan Văn Đức có tới 3 tình huống ngon ăn nhưng anh đều không thể dứt điểm thành công.

Văn Đức U23 bỏ lỡ nhiều cơ hội, SLNA thua đau  - Ảnh 3.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, SLNA đã phải trả giá ở phút 44. Cầu thủ vào sân thay người 1 phút trước đó - Lâm Ti Phông đã có pha chạy cắt mặt rồi đệm bóng chuẩn xác hạ gục thủ thành Văn Hùng mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà dồn lên quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một ngày thần may mắn quay lưng và hàng thủ đội khách thi đấu quá xuất sắc thì những cơ hội cứ thế trôi qua trước mũi giày của Khắc Ngọc, Olaha hay Văn Đức.

Thất thủ trong trận đấu khai màn V.League 2018 ngay trên sân nhà, SLNA bắt tay với TP. Hồ Chí Minh chia nhau 2 vị trí bét bảng. Trong khi đó những vị khách Sanna Khánh Hòa BVN thì tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày