Vấn nạn tin giả ở Ấn Độ: một người đàn ông bị đánh đập và kéo lê đến chết vì bị nghi bắt cóc trẻ em

Cào Cào, Theo Helino 09:32 28/06/2018

Một người đàn ông 26 tuổi tại Ấn Độ đã bị đánh đập dã man và kéo lê đến chết vì nghi là bắt cóc trẻ em.

Một người đàn ông vô tội đã chết oan vì tin giả về bắt cóc trẻ em tại Ấn Độ.

Kaalu Ram, 26 tuổi, đến thành phố Bangalore để tìm việc, đã bị nhầm tưởng là một tên bắt cóc trẻ con và bị đánh đập, kéo lê đến chết trên đường phố. Đây là hậu quả của việc tuyên truyền "fake news" (tin giả) trên mạng xã hội cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong clip, một đoạn băng tuyên truyền với khẩu hiệu "chỉ mất vài giây để bắt cóc một đứa trẻ trên đường phố Karachi" đã bị cắt đi đoạn quan trọng và đăng tải trên các phương tiện thông tin như một lời cảnh báo về nạn bắt cóc trẻ em đang lan rộng tại Ấn Độ.

Các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội như đổ thêm dầu vào lửa khi liên tục truyền tin rằng 5000 kẻ bắt cóc đã xâm nhập vào miền Nam Ấn Độ, dấy lên mối lo ngại về nguy cơ trẻ em bị bắt cóc trên toàn Ấn Độ.

Sau khi một người đã chết oan vì tin giả, sở cảnh sát Bangalore đã phải liên tục đi tuyên truyền để người dân nhận thức được sự nghiêm trọng của việc lan truyền tin giả. Cảnh sát trưởng Bangalore, ông T Suneel Kumar tha thiết mong các phương tiện thông tin đại chúng hãy đóng vai trò xác nhận tính chính xác của thông tin, thay vì chỉ lan truyền chúng. 

Theo BBC News