Bỏ qua những thủ tục rườm rà, những nghi lễ không cần thiết với format đám cưới rập khuôn. Đã đến lúc các cặp đôi tự quyết định ngày “Khi hai ta về một nhà” sẽ như thế nào!
Về chung một nhà theo xu hướng “Vừa đi vừa cưới - Ảnh 1.

Một sự thật đó là tại Việt Nam, cứ hễ nhắc đến đám cưới là không ít các cặp đôi cảm thấy rùng mình. Vì đó là nghi thức truyền thống, đó là vô vàn lễ nghi. Vì vậy, lễ cưới vô hình chung trở thành áp lục với hàng trăm nỗi lo không tên.

Về chung một nhà theo xu hướng “Vừa đi vừa cưới - Ảnh 2.

Mô típ quen thuộc của ngày trọng đại vẫn luôn là được tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới, một hội trường nào đấy với phong cách trang trí, menu tiệc và phong cách phục vụ cho hàng trăm đám cưới như một. Nhiệm vụ của cô dâu chú rể đó là sẽ đi hết bàn này đến bàn kia để nhận li rượu chúc mừng của hàng trăm khách mời

Nếu bạn sắp là cô dâu chú rể - nhân vật chính cho tiệc cưới của mình thì bạn cũng dễ dàng đoán ra được kịch bản mình sắp phải thực hiện trong ngày trọng đại của mình.

Cách tổ chức công nghiệp và một màu này vô hình chung đã khiến tất cả những ai có mặt trong các lễ cưới đều cảm thấy nhàm chán và không thật sự thoải mái. Cô dâu và chú rể thì y như những rô-bốt được lập trình sẵn vì từ đi đứng, ăn nói cho đến những cử chỉ nhỏ nhất đều đã có sẵn “kịch bản" để mà thực hiện. Đại đa số đám cưới đều mất đi màu sắc cá nhân của chủ nhân bữa tiệc, sự lãng mạn vốn có của một đám cưới thực sự.

Còn các quan khách thì cũng không hào hứng khi đi dự đám cưới và nhiều người đã gọi đó là “Cơm bụi giá cao” với những món ăn trong thực đơn lặp đi lặp lại. Tiệc cưới được tổ chức y xì nhau, chỉ khách mỗi hai nhân vật chính mà thôi. Đa phần khách tới dự chỉ tới gửi phong bì mừng, ăn xong rồi rồi về.

Hỏi thật nhé, bạn có muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra nhàn nhạt và trôi tuột vào kí ức của hàng trăm người tham dự như thế không? Chắc chắn là không rồi nhỉ!

Về chung một nhà theo xu hướng “Vừa đi vừa cưới - Ảnh 3.

Một cô gái độc thân cho dù là 17, 22 hay 30 tuổi đi chăng nữa thì đều có những hình dung riêng về một đám cưới trong mơ của mình. Biết bao năm ăn nằm cùng những bộ rom-com đình đám như “The Big Wedding", “Bridesmaids", “27 Dresses", “Jumping the Broom"... không ít các cô gái đều mơ về một đám cưới được tổ chức ngoài trời với sự chứng kiến của người thân và bạn bè thân thiết.

Về chung một nhà theo xu hướng “Vừa đi vừa cưới - Ảnh 4.

Tuy nhiên với một đất nước mang đậm văn hoá Á Đông như Việt Nam thì lại là một điều khó khăn bởi số lượng những cặp đôi dám phá bỏ những mô típ cũ để có được một lễ cưới ấm cúng và đậm màu sắc tuổi trẻ như vậy vẫn chưa nhiều.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, “văn hoá cưới" của giới trẻ Việt đang dần có những sự thay đổi đáng kể. Những chiếc hộp khổng lồ mang tên “trung tâm tiệc cưới" không còn là sự lựa chọn duy nhất mà thay vào đó, không gian tiệc cưới đã trở nên đa dạng và trẻ trung hơn như ngoài bãi biển, trên một hòn đảo hoặc ở một khu nghỉ dưỡng sang chảnh nào đó chẳng hạn.

Thành phố thì chật chội, ồn ào, muốn có một lễ cưới đàng hoàng thì chỉ còn nước đi theo các khuôn mẫu định sẵn. Vậy nên giải pháp hiệu quả nhất để không biến ngày cưới của bạn trở thành một sự kiện nhạt nhoà đó là tách nó ra khỏi guồng quay vội vã của nơi mà bạn đang sống.

Về chung một nhà theo xu hướng “Vừa đi vừa cưới - Ảnh 5.

Với sự phát triển mạnh mẽ của những khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao đi kèm dịch vụ chất lượng như hiện nay thì các cặp đôi càng có thêm nhiều lựa chọn cho ngày vui của mình. Việc không bó buộc đám cưới vào một khung có sẵn, tiệc cưới sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân của các cặp đôi. Ngày cưới là nơi mà bạn có thể tự tay chăm chút và kiểm soát mọi thứ chứ không phải giao hết cho “wedding planner".

Mô hình tiệc cưới tối giản này thường sẽ giúp các cặp đôi bỏ bớt được thủ tục, hình thức, từ đó có thêm nhiều thời gian để thật sự cảm nhận sự lãng mạn, tình yêu, hạnh phúc và đón nhận những lời chúc phúc từ mọi người xung quanh. Xét trên phương diện kinh tế cũng sẽ tiết kiệm một khoản dành cho các cặp đôi.

Sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi được cùng người ấy đứng trước buổi chiều hoàng hôn, trao cho nhau chiếc nhẫn và lời đính ước ngọt ngào, với tiếng sóng vỗ dịu êm bên tai, tiếng nhạc du dương, dịu dàng và có những người thân yêu bên cạnh cơ chứ.

Vừa được mang tiếng đi du lịch, vừa được trải qua dịp trọng đại của đời mình ở một nơi xa. Từng có ai đó nói rằng “Điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ chính là được đến những chân trời mới và được cưới người mà mình yêu". Vậy nên các bạn trẻ hãy cập nhật xu hướng “ Vừa đi vừa cưới” để tận hưởng điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân.

Một trong những “Thiên đường cưới" được các cặp đôi trẻ yêu thích nhất hiện nay chính là Vinpearl Discovery - thương hiệu nghỉ dưỡng vừa ra mắt trong hè 2018 của hệ thống du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl. Ngoài việc giúp bạn có được một lễ cưới trong mơ, đặc điểm nổi bật của dịch vụ cưới tại Vinpearl Discovery chính là cô dâu chú rể không chỉ thoải mái chụp ảnh cưới trong khuôn viên tuyệt đẹp của nơi đây mà còn tha hồ diễn sâu để lưu lại những khoảng khắc đẹp tại Vinpearl Land/ Vinpearl Safari/ Vinpearl Golf. Đây là ưu đãi mà không phải khu nghỉ dưỡng cao cấp nào cũng có.

img
img
img
img

Qùa tặng của Vinpearl Discovery dành cho các cặp vợ chồng mới cưới là một đêm trăng mật trong phòng khách sạn miễn phí, đi kèm là những quà tặng khác như voucher massage trị liệu, tiệc tối…

Nằm ở những địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Cửa Hội, Hà Tĩnh - Vinpearl Discovery hứa hẹn sẽ làm hài lòng những cặp đôi ưa khám phá, năng động, luôn tràn đầy năng lượng và mong muốn thử những điều mới mẻ.

Đã đến lúc để chúng ta bỏ đi suy nghĩ rằng cứ cưới là phải “nhét" nhau vào một cái trung tâm to to nào đó bất kì hay phải mướt mải mồ hôi “marathon cạn chén" vời từng bàn. 2019 rồi, người trẻ hoàn toàn có 100% quyền quyết định ngày vui nhất đời mình trông ra sao!

Ngày vui là của bạn, hãy biến nó thành một dấu ấn để 40-50 năm sau nhìn lại, bạn vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc và cảm thấy tự hào nhé!

A.D
Nhật Ánh
Theo Trí Thức Trẻ10.01.19