Video one shot của Next Top: Ý tưởng hay, thực hiện chưa tới!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 18/07/2017

Sản phẩm cuối cùng của thử thách tập 4 "Vietnam's Next Top Model - All Stars" được nhận xét là làm chưa tới.

Tập 4 "Vietnam's Next Top Model - All Stars" đã lên sóng với những diễn biến khá hấp dẫn đến từ drama nhà chung, drama giám khảo cho tới 2 thử thách thú vị, đậm tính chuyên môn.

Trong đó, thử thách quay video one shot (liên tục một cú máy) với chủ đề thời trang mang hơi hướng thập niên 80 gây ấn tượng với khán giả bởi trang phục, make-up chất, nội dung và tính thách thức khá cao. Khi có ai đó làm hỏng thì tất cả 12 thí sinh (vâng, con số là tận 12 người) phải làm lại từ đầu.

Thế nhưng sản phẩm cuối cùng lại không như mong đợi.

Đầu tiên, đây có phải là video one shot? Câu trả lời là không! Vậy tại sao nhà sản xuất đưa ra thử thách quay one shot mà lại cho ra một clip thời trang cắt ghép? Lí do chính là vì thử thách này chưa được quay xong. Cao Thiên Trang và Hồng Xuân đã gặp vấn đề về sức khỏe, nên buổi thử thách đã phải dừng lại ngay lập tức. Đến đây, source ghi hình có tới đâu, chương trình đã sử dụng tới đó và đành ghép thành một đoạn phim riêng. Và có lẽ cũng chính vì vậy, trong buổi đánh giá, chương trình không đưa ra đoạn phim chung, mà chỉ có những đoạn phim riêng từng người để nhận xét.

Video one shot của Next Top: Ý tưởng hay, thực hiện chưa tới! - Ảnh 2.

Video one shot của Next Top: Ý tưởng hay, thực hiện chưa tới! - Ảnh 3.

Tiếp theo, khán giả xem đoạn clip cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn khi hình và nhạc có vẻ không mấy liên quan. Có những đoạn dường như chưa phải là phần thể hiện tốt nhất của thí sinh. Ngay cả phần của Kikki Lê, khán giả cũng chưa nhìn thấy được sự vượt trội của cô nàng giành vị trí nhất tuần này. Có lẽ do phải cắt ghép nên việc nhạc khớp với hình khá khó khăn?

Video one shot của Next Top: Ý tưởng hay, thực hiện chưa tới! - Ảnh 4.

Kikki Lê

Âm nhạc có phải là disco hay không? Trong suốt quá trình thử thách, nhiều khán giả nhận ra có những đoạn nhạc... Latin được lồng vào để thử thách thí sinh, trong khi đó giám khảo Nam Trung lại liên tục nhắc 12 cô gái phải nhảy... Disco. Đến cả Chà Mi, khi lỡ làm một vài động tác mang hơi hướng Rock cũng bị ngừng nhạc và bắt làm lại từ đầu, vậy nhà tổ chức có đang mở nhầm nhạc? Sai đề bài? Yêu cầu thí sinh vô lí? Hay đây chỉ là nhạc khi lên TV, còn nhạc khi quay hình với thí sinh lại khác?

Video one shot của Next Top: Ý tưởng hay, thực hiện chưa tới! - Ảnh 5.

Giám khảo Nam Trung

Đó là chưa kể, clip còn được cho là học tập ý tưởng từ một quảng cáo nước ngoài, có sự tham gia của Lady Gaga. Cách bố trí đội hình, từng người đi lên thể hiện vũ đạo hoặc tạo dáng đều tương đồng và bị tố là "đạo" quảng cáo này. Tuy nhiên, phong cách, trang phục và âm nhạc... đều khác biệt. Điều này có thể hiểu được phần nào, vì chủ yếu giám khảo, nhà sản xuất muốn thử thách thí sinh dựa trên những gì ngành công nghiệp thời trang đang thực sự diễn ra hàng ngày.

Có lẽ, video thời trang thập niên 80 (bản chính thức) của "Vietnam's Next Top Model" phải là clip sau đây?